Mỹ thử nghiệm bổ sung chiến đấu cơ F-35

Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã quyết định tiến hành thêm các bài thử nghiệm đối với dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35 trong bối cảnh Nga chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35A.

Theo EurAsian Times, điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, Mỹ không thực sự tin vào khả năng của F-35 trước hệ thống phòng không S-300.

Trước đó, ngay khi Israel biết được việc Iran đàm phán mua hệ thống phòng không S-300, nước này được cho là đã trả một khoản tiền không nhỏ cho Hy Lạp để có thể tiếp cận hệ thống phòng không của Nga. Bên cạnh đó, hệ thống S-300 mà Mỹ có được thông qua Belarus đã được đưa vào sử dụng từ năm 1978 và có quá nhiều khác biệt so với phiên bản hiện nay.

Được biết, Israel đã mua 50 máy bay F-35I với giá 125 triệu USD/chiếc. Tám trong số này đã có mặt ở Israel và 33 chiếc khác dự kiến sẽ được bàn giao từ nay đến năm 2021.

F-35 là dòng máy bay tiên tiến nhất, đắt nhất trên thế giới. Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này sở hữu khả năng tàng hình mạnh mẽ. Là máy bay đa nhiệm, F-35 có thể thực hiện nhiệm vụ yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, hay chiến đấu không đối không.

Trong khi đó, hệ thống phòng không S-300 mà Nga cung cấp cho Syria có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình ở khoảng cách lên đến 200km.

Mai Lâm

ETNews

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-thu-nghiem-bo-sung-chien-dau-co-f-35-517480.html