Mỹ thử nghiệm lâm sàng kháng thể ngừa COVID-19

Mỹ tuyên bố đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối loại thuốc hy vọng trở thành kháng thể chống lại COVID-19.

Mỹ, quốc gia ảnh hưởng nhất do đại dịch đã ghi nhận thêm 1.300 ca tử vong vào tối ngày 4/8, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên gần 156.000 người. Số ca mắc tại Mỹ hiện đã gần 4,8 triệu người.

Mỹ tuyên bố đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối loại thuốc hy vọng trở thành kháng thể chống lại virus SARS-CoV2. Giai đoạn 3 bắt đầu tuyển 300 tình nguyện viên trên khắp thế giới đã nhập viện với các triệu chứng từ nhẹ tới vừa, dưới 13 ngày triệu chứng.

Trong khi đó Nga cho biết sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vắc-xin ngừa COVID-19 vào tháng 9 và sẽ cung cấp vài triệu liều vắc-xin mỗi tháng vào năm sau. WHO ngày 4/8 thúc giục Nga tuân theo hướng dẫn quy định về sản xuất vắc-xin an toàn và hiệu quả.

Hương Trà

(theo AFP)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/my-thu-nghiem-lam-sang-khang-the-ngua-covid-19-n178239.html