Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo

Ngày 11/12, quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công một hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo mới do nước này cùng Nhật Bản hợp tác phát triển.

Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 của Mỹ được trưng bày tại buổi giới thiệu ở căn cứ không quân Suwon, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 của Mỹ được trưng bày tại buổi giới thiệu ở căn cứ không quân Suwon, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 11/12, quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công một hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo mới do nước này cùng Nhật Bản hợp tác phát triển.

Theo Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ, các thủy thủ tại Khu liên hợp Thử nghiệm Phòng thủ Tên lửa Aegis Ashore thuộc Trung tâm thử Tên lửa Thái Bình Dương tại Kauai (bang Hawaii) đã sử dụng hệ thống SM-3 để theo dõi và đánh chặn một tên lửa tầm trung.

Đây là lần thử thành công thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tháng của hệ thống tên lửa SM-3 Block IIA cùng các công nghệ liên quan, vốn đã gặp nhiều thất bại trước đó.

Giám đốc MDA, Trung tướng Sam Greaves cho biết hệ thống SM-3 Block IIA được thiết kế để bảo vệ nước Mỹ, các lực lượng Mỹ được triển khai trên thế giới, các đồng minh và bạn bè của Washington khỏi những mối đe dọa ngày càng hiện hữu đến từ các tên lửa đạn đạo./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-thu-nghiem-thanh-cong-he-thong-danh-chan-ten-lua-dan-dao/541656.vnp