Mỹ thử nghiệm vũ khí laser 'đặc biệt', đối phó tên lửa 'sát thủ' của Trung Quốc?

Hải quân Mỹ được cho là đã lắp đặt hệ thống vũ khí laser trên tàu khu trục DDG-105. Giới phân tích Trung Quốc hoài nghi, liệu hệ thống này có thể đối phó tên lửa Trung Quốc hay chỉ là 'vật trang trí'?

Theo Sina, ngày 11/11, chuyên gia quân sự James Milliken vừa chụp tàu USS Dewey (DDG-105) tại một bến cảng ở San Diego gần đây với hệ thống vũ khí mới được lắp đặt ở phía trước của ụ tàu, gần tháp pháo, đây có thể là hệ thống vũ khí laser đang được thử nghiệm do USS Dewey là tàu chiến phụ trách các nhiệm vụ thử nghiệm vũ khí mới của Hải quân Mỹ.

Hệ thống vũ khí laser được cho là lắp đặt trên tàu DDG-105. Nguồn: Sina

Hệ thống vũ khí laser được cho là lắp đặt trên tàu DDG-105. Nguồn: Sina

Theo đánh giá của chuyên gia Tyler Rogoway, hệ thống vừa được lắp trên tàu DDG-105 có thể là hệ thống gây nhiễu quang học hải quân (ODIN), dự kiến được trang bị cho các khu trục hạm Mỹ vào cuối năm nay. ODIN có nhiệm vụ làm mù các cảm biến quang học và hồng ngoại của đối phương bằng cách chiếu các chùm tia laser vào chúng, tương tự hệ thống đối phó hồng ngoại định hướng (DIRCM) giúp máy bay tránh tên lửa tầm nhiệt. ODIN được cho có khả năng đối phó với cảm biến trên tàu thuyền, máy bay, máy bay không người lái, thậm chí cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của đối phương.

Còn giới phân tích Trung Quốc cho rằng, hệ thống vũ khí mới có khả năng là hệ thống laser HELIOS do Lockheed Martin chế tạo, nhưng hiện tại, có một số khác biệt trong các chi tiết. Bệ phóng của hệ thống HELIOS do Lockheed Martin chế tạo cũng được gắn trên bệ trước của tàu khu trục lớp Burke, nhưng bệ phóng của nó không phải là một hộp vuông, mà là một hình trụ như kính viễn vọng thiên văn, chức năng chính là tiêu diệt tên lửa chống hạm. Lockheed Martin cho biết hệ thống này có thể thay thế loạt pháo phòng không nhiều tầng MK-15 và tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 Ram. Theo kế hoạch, Hải quân Mỹ sẽ trang bị hệ thống vũ khí laser HELIOS lên tàu vào đầu năm 2020. Do đó, hiện nay là thời điểm phù hợp để thử nghiệm trên tàu.

Trung Quốc tin rằng đây là hệ thống laser HELIOS do Lockheed Martin chế tạo. Nguồn: Sina

Công suất của hệ thống laser HELIOS là khá lớn, đạt 150 KW, khoảng cách tiêu diệt hiệu quả là khoảng 8 km. Tuy nhiên, sức mạnh của hệ thống 150 KW vẫn khó có thể tiêu diệt tên lửa chống hạm một cách nhanh chóng, do đó, trong tương lai Hải quân Mỹ có kế hoạch trang bị pháo laser công suất 500 KW để có thể bắn hạ trực tiếp tên lửa chống hạm.

Trên thực tế, hệ thống HELIOS này chỉ là một trong nhiều lựa chọn trong chương trình vũ khí laser của Hải quân Mỹ. Các vũ khí laser khác trong chương trình bao gồm laser năng lượng cao RHEL, laser đánh chặn hải quân ODIN, laser đánh chặn trạng thái rắn SSL-TM và hệ thống ASCM chống laser bằng năng lượng cao HELCA. Các loại vũ khí này đều có thể tiêu diệt tên lửa chống hạm.

Hệ thống HELIOS không có khả năng tiêu diệt tên lửa chống hạm của Trung Quốc. Nguồn: Sina

Theo các chuyên gia Trung Quốc, Hải quân Mỹ phát triển các loại vũ khí laser trên tàu chiến là do “lo lắng” các tên lửa chống hạm của Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang chế tạo ngày càng nhiều chủng loại tên lửa chống hạm, đặc biệt phải kể đến là tên lửa YJ-18, YJ-12, DF-21C và DF-26. Các loại tên lửa này đang được cho là “sát thủ” của tàu chiến Mỹ trên biển.

Phương thức tấn công của tên lửa YJ-18 đặc biệt “khó chịu”, độ cao thấp khi hành trình rất khó phát hiện, khi ở giai đoạn cuối, tốc độ của tên lửa tăng lên gấp 3 lần tốc độ âm thanh, khó có thể đánh chặn. Tên lửa YJ-12 có tầm phóng xa, tốc độ nhanh, cũng có khả năng đột phá phòng ngự với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh, các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm gần thông thường cũng khó có thể đánh chặn tên lửa này.

Còn đối với DF-21C và DF-26, đây là 2 loại tên lửa đạn đạo chống hạm, có tốc độ cực nhanh ở giai đoạn cuối, góc lao xuống mục tiêu rộng tên lửa thông thường cũng khó có thể đánh chặn. Chính vì những hạn chế của thiết bị chống tên lửa thông thường mà Quân đội Mỹ đã thử nghiệm phương pháp đánh chặn độc đáo, đó là dùng laser để chống tên lửa.

Một số quan chức Hải quân Mỹ cho rằng, “laser chỉ là đồ trang trí”. Nguồn: Sina

Tuy nhiên, nội bộ Hải quân Mỹ cũng có một số quan chức không đồng ý với việc chống tên lửa bằng laser. Một số kỹ thuật viên đã chỉ ra yếu điểm trong việc chống tên lửa bằng laser, đó là không đủ khả năng để đánh chặn một cuộc tấn công bằng nhiều tên lửa. Các kỹ thuật viên này cho rằng, laser chỉ có thể tiêu diệt một mục tiêu tại một thời điểm, trừ khi độ chính xác theo dõi mục tiêu và tốc độ chuyển đổi mục tiêu của hệ thống là cực kỳ cao và nhanh, nếu không một khi sử dụng nhiều tên lửa tấn công, các hệ thống laser sẽ chỉ có thể tiêu diệt 1 mục tiêu và bỏ qua các mục tiêu khác.

Một giải pháp được đưa ra là lắp đặt nhiều pháo laser ở trên tàu chiến, tuy nhiên để làm được điều này thì yêu cầu về nguồn năng lượng cho tàu vẫn là một “bài toán khó”. Do đó, những người này tin rằng vũ khí động năng và tên lửa vẫn nên được sử dụng làm vũ khí chính trên tàu để chống tên lửa, “laser chỉ có thể được sử dụng như một vật trang trí”.

Đức Trí (lược dịch)

Từ khóa: vũ khí laser hệ thống vũ khí laser tàu khu trục vũ khí Mỹ tên lửa Trung Quốc vũ khí Trung Quốc

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/my-thu-nghiem-vu-khi-laser-dac-biet-doi-pho-ten-lua-sat-thu-cua-trung-quoc-post320457.info