Mỹ thú nhận điều lo sợ nhất ở 'rồng lửa' S-300 Nga tại Syria

Washington 'rất quan ngại' về vấn đề ai sẽ vận hành và kiểm soát hệ thống phòng không S-300 tối tân Nga vừa chuyển giao cho Syria, Đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey nhấn mạnh với các phóng viên.

“Chúng tôi lo ngại rất nhiều về các hệ thống S-300 đang được triển khai tại Syria. Mối quan ngại ở cấp độ chi tiết. Ai sẽ kiểm soát chúng? Chúng sẽ đóng vai trò gì?”, ông Jeffrey đặt câu hỏi.

"Nỗ lực lúc này của chúng tôi lúc này cố gắng làm dịu tình hình và sau đó chuyển sang tìm kiếm một giải pháp dài hạn", Đặc phái viên Mỹ về Syria nói thêm.Nhà ngoại giao Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng, ông hy vọng Nga sẽ tiếp tục cho phép Israel không kích chống lại các lực lượng Iran ở Syria.

"Nga từng cho phép các cuộc không kích của Israel chống lại các mục tiêu Iran bên trong Syria. Chúng tôi chắc chắn hy vọng rằng cách tiếp cận đồng tình như vậy sẽ tiếp tục”, nhà ngoại giao Mỹ cho hay.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-thu-nhan-dieu-lo-so-nhat-o-rong-lua-s-300-nga-tai-syria-928796.html