Mỹ thử thách quan hệ Nga- Israel

Mỹ đề nghị Nga cho Israel tiếp tục tấn công Iran ở Syria sau vụ S-300.

Đại sứ Mỹ tại Syria James Jeffrey phát đi tuyên bố, Washington hy vọng Nga sẽ cho phép các lực lượng Israel tiếp tục ném bom ở Syria nhắm vào các lực lượng quân đội Iran đang hoạt động tại đây.

"Trong quá trình tham vấn với Israel, Nga đã đồng thuận để Israel thực hiện các vụ không kích nhằm vào những mục tiêu của Iran nằm trong lãnh thổ Syria.

Chúng tôi hy vọng sự đồng thuận này sẽ vẫn được tiếp tục” - Business Insider dẫn lời phát biểu trong buổi họp báo mới đây của ông Jeffrey.

S-300 khiến Israel không dám đụng binh, Mỹ ngỏ lời muốn giúp.

Thông báo này từ Đại sứ Mỹ tại Syria phát đi nhấn mạnh về sự liên lạc, phối hợp thường xuyên giữa Nga và Israel sau khi hai nước xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vụ máy bay Il-20 của Nga bị trúng tên lửa phòng không của Syria.

Sau vụ việc, hệ thống S-300 của Nga chuyển tới Syria được cho là nhằm bảo vệ vùng trời Syria khỏi những vụ tấn công từ Israel đã có phần làm Tel Aviv tạm dừng các cuộc tấn công sang quốc gia láng giềng.

Việc triển khai S-300 của Nga khiến các cuộc tấn công của Israel vào Syria bị dừng lại nhưng Tel Aviv không nguôi hy vọng tiếp tục tấn công vào Syria .

Lý giải việc Nga vẫn sử dụng S-300 nhưng "ngó lơ" các cuộc tấn công Israel vào Syria được ông Jeffrey lý giải rằng:

"Israel có lợi ích sống còn trong việc ngăn chặn Iran phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa hoạt động bên trong lãnh thổ Syria bởi lực lượng này có thể được sử dụng để chống lại Israel.

Chúng tôi hiểu được lợi ích sống còn của Israel và chúng tôi ủng hộ Israel”.

Tình hình Trung Đông đang tiềm ẩn hiểm nguy khiến Mỹ cần đứng ra hành động. "Nỗ lực hiện nay của chúng tôi là xoa dịu tình hình và sau đó đưa ra một giải pháp mang tính lâu dài” - ông Jeffrey chia sẻ.

Thay vì nhắc lại lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây khẳng định Mỹ sẽ rút hết lực lượng khỏi Syria, ông Jeffrey lại cho rằng, vì Nga chưa rút quân khỏi Syria, nên Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Mỹ cùng đang hiện diện quân sự tại Syria. Tình hình hiện nay là "vô cùng nguy hiểm".

Đại sứ Mỹ tại Syria muốn tạo cơ hội để Washington trở thành một người hòa giải tại Trung Đông còn Nga là một bên tồn tại "bất đắc dĩ" trên chiến trường Syria.

Giờ đây, với mối quan hệ đồng minh Mỹ- Israel, Washington muốn sử dụng vị thế cường quốc để tìm cơ hội đề nghị với Nga, cho phép Israel được hành động.

Động thái của Đại sứ Mỹ James Jeffrey dường như khó có thể mang lại kết quả mà ông kỳ vọng. Nga khó mà gật đầu ngay với đề nghị này.

Đại sứ Nga ở Israel Anatoly Viktorov trước đó đã nhấn mạnh rằng, Nga không thấy Iran là mối đe dọa đối với Israel khi họ hiện diện quân sự tại Syria.

Ông Viktorov cho rằng, Israel đã đưa ra yêu cầu rằng các lực lượng Iran phải rút hết khỏi Syria từ phía Israel vừa "không thực tế", vừa không cần thiết vì Tehran không có ý định tấn công Israel. Không có người Israel nào bị sát hại dưới bàn tay của những người Iran những năm gần đây trong khi rất nhiều người Iran trở thành nạn nhân của những đợt Israel không kích ở Syria.

Thêm nữa, Nga cũng bày tỏ "thực sự thất vọng" với phản ứng của quân đội Israel trong vụ máy bay do thám Nga Il-20 bị bắn nhầm hồi tháng 9.

Nhưng việc Nga quyết định cung cấp các hệ thống phòng không tân tiến S-300 cho Syria không nên được coi là hình phạt đối với Israel sau sự vụ trên.

Đại sứ Anatoly Viktorov cho hay: "Không nên coi việc chuyển giao S-300 cho Syria là biện pháp trừng phạt đơn phương của Nga nhằm vào Israel.

Chúng tôi chuyển giao các tổ hợp tên lửa này để bảo vệ sinh mạng quân nhân Nga làm nhiệm vụ tại Syria".

Thực tế diễn ra trên chiến trường Syria cho thấy, việc Nga tăng cường hệ thống S-300 cho Syria là điều đã nằm trong kế hoạch của Moscow. Vụ việc Il-20 bị bắn hạ là một trong số nguyên do khiến quá trình giao S-300 được đẩy nhanh hơn dự kiến.

Moscow cung cấp tất cả các loại hệ thống phòng không cho Syria với mục tiêu cuối cùng không chỉ là bảo vệ toàn bộ không phận Syria khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ hoặc Israel mà còn nhằm kiểm soát một vùng trời rộng lớn đến tận phía đông Địa Trung Hải.

Các yếu tố chính của mạng lưới phòng không nhiều tầng đã được triển khai, Syria giờ chỉ cần số lượng lớn hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 5/11 cũng tuyên bố các vụ không kích ở Syria do Israel thực hiện có thể đe dọa đến tính mạng quân nhân Nga tại đây, việc triển khai thêm S-300 cũng là nhằm đảm bảo cho điều ấy.

Ông Lavrov nói các chiến dịch quân sự của Israel chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, không thể giải quyết được vấn đề an ninh của nước này và thậm chí có thể dẫn đến hậu quả bi thảm.

Khó có thể mường tượng ảnh hưởng từ vụ Il-20 bị bắn và việc triển khai S-300 ở Syria ảnh hưởng nghiêm trọng ở mức độ nào giữa Nga và Israel nhưng việc gắn kết hai quốc gia này dường như không phải là điều mà Mỹ có thể làm giỏi.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-thu-thach-quan-he-nga-israel-3368980/