Mỹ thử vũ khí siêu thanh để đua với Nga

Tuyên bố trên được ông Vladimir Ermakov đưa ra khi nói về kế hoạch thử vũ khí siêu thanh của Mỹ.

Ông Vladimir Ermakov hiện là Giám đốc Cục Không phổ biến vũ khí và Kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Moscow không thấy có vấn đề gì trong kế hoạch thử vũ khí siêu thanh của Mỹ vào năm 2020, đây là phản ứng kiểu đua với Nga khi Moscow đã gặt hái được nững thành công nhất định.

Không quân Nga thử tên lửa siêu thanh.

Không quân Nga thử tên lửa siêu thanh.

"Mỹ đã phát triển vũ khí siêu thanh trong nhiều thập kỷ. Khi có những đánh giá rằng Nga đã thành công đáng kể trong việc này, Mỹ bắt đầu tăng tốc các kế hoạch. Điều này là bình thường, không có bất kỳ vấn đề đặc biệt nào ở đây", ông Ermakov nói.

Tuyên bố của giám đốc Nga đưa ra khi trả lời yêu cầu bình luận về kế hoạch thử vũ khí siêu thanh được Phó giám đốc chương trình vũ khí siêu thanh Bộ Quốc phòng Mỹ, Mike White công bố.

"Chúng tôi sẽ tiến hành phóng thử loại vũ khí được chế tạo cho Hải quân và Bộ binh từ chương trình tấn công nhanh phi hạt nhân... Ngày tháng là bí mật, trong năm nay nhưng có thể sẽ muộn hơn đôi chút", ông Mike White nói.

Cùng với việc thông báo về kế hoạch thử nghiệm, vị phó giám đốc Mỹ cũng đã gây bất ngờ khi tuyên bố: "Mỹ đã đi trước hàng thập kỷ so với tất cả đối thủ về công nghệ siêu âm, tuy nhiên đã nhất quyết không sử dụng nó trong vũ khí".

Dù vị phó giám đốc Mỹ rất tự tin khi tuyên bố đi trước Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh nhưng trong bài phát biểu hồi cuối năm 2019, Tổng thống Putin khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử về cân bằng chiến lược, Nga đã đi trước Mỹ trong việc phát triển vũ khí tối tân.

Ông Putin cho biết Nga đang nghiên cứu phiên bản mặt đất của tên lửa siêu thanh Zircon và rất nhiều hệ thống vũ khí khác nhau như tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, phương tiện ngầm không người lái liên lục địa Poseidon, tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và một số dự án vũ khí siêu thanh.

"Nếu chúng ta muốn giành chiến thắng, công nghệ của chúng ta phải tốt hơn tiêu chuẩn thế giới. Đây không phải là trò chơi cờ vua đôi khi có một trận hòa, đây là một tổ chức quân sự của quốc gia", Tổng thống Nga nói.

Theo ông Putin, lần đầu tiên trong lịch sử về cân bằng chiến lược, Nga đi trước Mỹ trong việc phát triển các loại vũ khí mới nhất. Trước đây, Liên Xô luôn đuổi theo Mỹ trong việc chế tạo bom nguyên tử, các phương tiện mang vũ khí nguyên tử, máy bay chiến lược, tên lửa liên lục địa, vũ khí thế hệ mới.

Nhưng hiện nay, các nước đang phải nỗ lực để bắt kịp Nga, trong đó có Mỹ.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-thu-vu-khi-sieu-thanh-de-dua-voi-nga-3398025/