Mỹ thực hiện không kích ở Idlib-Syria

Chuyện Mỹ tấn công các mục tiêu không phải là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria hiếm xảy ra.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa xác nhận liên quân đánh IS do Mỹ dẫn đầu vừa thực hiện không kích ở tỉnh Idlib (Syria). Mục tiêu vụ không kích này là một nhóm phiến quân liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

“Việc dọn dẹp cơ sở này sẽ giảm hơn nữa khả năng thực hiện tấn công và gây mất ổn định khu vực trong tương lai của chúng” - hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ chỉ huy miền Trung của quân đội Mỹ, Thượng tá Earl Brown.

Truyền thông địa phương cũng đưa tin về việc này. Trên mạng xã hội Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh của vụ không kích ngày 31-8.

Hình ảnh Mỹ không kích tại tỉnh Idlib (Syria) xuất hiện trên Twitter.

Hình ảnh Mỹ không kích tại tỉnh Idlib (Syria) xuất hiện trên Twitter.

Vụ không kích diễn ra lúc các thủ lĩnh mặt trận Nusra đang họp, trong đó có thủ lĩnh Abu Mohammad al-Julani. Không kích phá hủy hoàn toàn hai khu nhà nơi cuộc họp đang diễn ra. Hơn 40 phiến quân bị giết. Chưa rõ số phận của thủ lĩnh Abu Mohammad al-Julani.

Chưa rõ liên quân sử dụng máy bay chở tên lửa hay dùng tên lửa hành trình thực hiện vụ không kích này.

Hình ảnh Mỹ không kích tại tỉnh Idlib (Syria) xuất hiện trên Twitter.

Chuyện Mỹ tấn công các mục tiêu không phải là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria hiếm xảy ra. Tuy nhiên, dạo gần đây Mỹ có vẻ tăng hoạt động này. Cuối tháng 6 Mỹ từng tấn công một nhóm chỉ huy phiến quân liên quan đến Al-Qaeda đang họp ở phía tây tỉnh Aleppo.

Hình ảnh Mỹ không kích tại tỉnh Idlib (Syria) xuất hiện trên Twitter.

Ngày 5-8, quân đội Syria mở chiến dịch tấn công ở tỉnh Illib với lý do phe nổi dậy liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Syria đã chiếm lại một số khu vực, trong đó có thị trấn Khan Sheikhoun - vốn nằm trong sự kiểm soát của mặt trận Nursa từ năm 2015 và là một cứ điểm quan trọng của phe nổi dậy lẫn của các nhóm khủng bố.

Quân đội Syria bên ngoài ngoại ô thị trấn Khan Sheikhoun. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, trung tâm hòa giải do quân đội Nga thành lập ở Syria thông báo một lệnh ngừng bắn sẽ được thực thi ở vùng giảm căng thẳng ở tỉnh Idlib ngày 31-8. Trung tâm hòa giải kêu gọi lãnh đạo các nhóm vũ trang hoạt động trong tỉnh Idlib chấm dứt hành động gây hấn và tham gia vào tiến trình hòa bình.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/my-thuc-hien-khong-kich-o-idlibsyria-855581.html