Mỹ tiếp cận với quan chức cấp cao Iran nhằm thúc đẩy đối thoại

Một trợ lý của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết, trong chuyến thăm Afghanistan vào ngày 7/1 vừa qua, các quan chức của Mỹ đã tiếp cận ông để yêu cầu đàm phán với Tehran.

Ông Ali Shamkhani. (Nguồn: Tehran Times)

“Trong chuyến thăm của tôi đến Kabul vào tháng trước, người Mỹ đã yêu cầu tổ chức các cuộc hội đàm”, theo ông Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và là một phụ tá thân cận của lãnh tụ Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tuy nhiên, ông Shamkhani không đề cập đến những vấn đề phía Mỹ muốn thảo luận.

Một phát ngôn viên bên phía Mỹ đã khẳng định thông tin này là không chính xác.

Trong khi phủ nhận tuyên bố của ông Shamkhani, phía Washington cũng nhắc lại rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với Iran về “những vấn đề an ninh cấp bách” và muốn Tehran “có những hành vi thay đổi cơ bản trong chính những hành động mang tính phá hoại của họ”.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng kể từ tháng 5/2018, khi Tổng thống Donald Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới, sau đó tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Huyền Như

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-tiep-can-voi-quan-chuc-cap-cao-iran-nham-thuc-day-doi-thoai-85111.html