Mỹ tiếp tục công bố trừng phạt diện rộng với Nga, Moscow tìm Ấn Độ 'đề nghị mua dầu giảm giá'?

Gặp khó vì lệnh trừng phạt của các nước phương Tây và lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu sang Mỹ, Nga đang tìm cách tăng xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ sang Ấn Độ, cũng như thu hút các khoản đầu tư của New Delhi vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga.

Xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga sang Ấn Độ đã đạt 1 tỷ USD và có nhiều cơ hội rõ ràng để gia tăng con số này. (Nguồn: Reuters)

Báo The Hindu dẫn một tuyên bố của chính phủ Nga cho biết, Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã gửi thông điệp tới Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Puri trong cuộc điện đàm hôm 11/3, trong đó ông Novak đề cập khả năng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Nga trong lĩnh vực năng lượng.

Hai quan chức đã thảo luận về các dự án chung hiện tại và tiềm năng trong ngành nhiên liệu và năng lượng, đồng thời lưu ý, các dự án hiện tại tiếp tục được triển khai đều đặn.

Ông Novak nhấn mạnh: “Chúng tôi quan tâm đến việc thu hút hơn nữa đầu tư của Ấn Độ vào lĩnh vực dầu khí của Nga và mở rộng mạng lưới bán hàng của các công ty Nga tại Ấn Độ”.

Theo các nguồn tin, hai bên đã nhất trí để các quan chức hai nước thảo luận các đề xuất, trong đó có cả những phương thức thanh toán khả thi. Tuyên bố khẳng định xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga sang Ấn Độ đã đạt 1 tỷ USD và có nhiều cơ hội rõ ràng để gia tăng con số này.

Động thái trên dường như xác nhận các tin tức cho rằng, Ấn Độ đã nhận được "lời đề nghị mua dầu giảm giá" từ Nga, nước đã mất đi những khách hàng lớn trong hai tuần qua, khi Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vì cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho rằng, có nhiều yếu tố chi phối quyết định cuối cùng của chính phủ Ấn Độ liên quan đến đề xuất nói trên, như các tuyến đường vận chuyển, kênh thanh toán và chi phí bảo hiểm cho các chuyến hàng. Bên cạnh đó, New Delhi cũng sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng quyết định mua thêm dầu từ Nga vì phản ứng bất lợi từ các đối tác Mỹ và châu Âu của Ấn Độ, vốn đang muốn cô lập Nga về kinh tế.

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo, nước này đã áp đặt trừng phạt đối với 4 thành viên ban lãnh đạo ngân hàng Novikombank và 4 thành ban lãnh đạo công ty ABR Management của Nga.

Thông báo có đoạn: "Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt 4 thành viên ban lãnh đạo của Novikombank, trong đó có nữ Chủ tịch Elena Aleksandrovna Georgieva.

Bộ này cũng sẽ áp đặt trừng phạt với ABR Management và 4 thành viên ban lãnh đạo của doanh nghiệp này".

Đáng chú ý, Phó Thị trưởng St. Petersburg Vladimir Nikolaevich Knyaginin có tên trong đợt trừng phạt này.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng tuyên bố áp đặt trừng phạt tỷ phú Nga Viktor Vekselberg, 3 thành viên trong gia đình của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov và các nghị sĩ Nga trong một đợt trừng phạt mới nhất do chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.

Theo tuyên bố, trong số những người thuộc diện bị trừng phạt ngày 11/3, có 10 thành viên ban lãnh đạo VTB Bank - ngân hàng lớn thứ 2 ở Nga, và 12 thành viên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga.

Trong khi đó, phu nhân và 2 người con trưởng thành của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nằm trong danh sách trừng phạt đợt này. Bản thân ông Peskov cũng bị Mỹ liệt vào danh sách đen hôm 3/3 vừa qua.

(theo Sputnik, Reuters, Hindu)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tiep-tuc-cong-bo-trung-phat-dien-rong-voi-nga-moscow-tim-an-do-de-nghi-mua-dau-giam-gia-176696.html