Mỹ tiếp tục muốn áp thuế bổ sung 60 tỷ USD chống Trung Quốc

Chính sách thuế mới sẽ nhắm nhiều đến lĩnh vực công nghệ và viễn thông, Reuters dẫn nguồn từ chính phủ Mỹ. Tổng số có thể đến 100 mặt hàng chịu quy định thuế mới này.

Ảnh: Foreign Policy

Mỹ dự kiến áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 60 tỷ USD cho 100 dòng sản phẩm của Trung Quốc, nhằm phạt hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ, theo truyền thông Mỹ đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có thể thông qua các biện pháp thuế sở hữu trí tuệ này trước thời điểm cuối tháng này. Các biện pháp cứng rắn đối với Trung Quốc như vậy đã tiếp tục được đưa ra sau khi Mỹ công bố áp thuế thép và nhôm nhập khẩu từ nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. Tổng thống Trump đang triệt để áp dụng quan điểm “Nước Mỹ là trên hết” của mình.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cố gắng nâng thuế với nhiều loại mặt hàng của Trung Quốc. Theo Reuters và nhiều trang tin khác của Mỹ, tổng mức thuế bổ sung ước tính sẽ dao động từ 30 tỷ USD đến 60 tỷ USD.

Chính sách thuế mới sẽ nhắm nhiều đến lĩnh vực công nghệ và viễn thông, Reuters dẫn nguồn từ chính phủ Mỹ. Tổng số có thể đến 100 mặt hàng chịu quy định thuế mới này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng áp dụng điều 301 Luật Thương mại Mỹ, luật này cho phép Mỹ áp thuế để ngăn các hoạt động thương mại không công bằng.

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã buộc tội Trung Quốc vi phạm bản quyền trí tuệ Mỹ. USTR đồng thời chỉ trích Trung Quốc về việc đã yêu cầu phía Mỹ phải chuyển giao công nghệ khi thành lập doanh nghiệp tại Trung Quốc.

Vào tháng 8/2017, chính phủ Mỹ đã triển khai một cuộc điều tra để quyết định về việc các hoạt động sở hữu trí tuệ của Trung Quốc liệu có thiếu công bằng. Điều 301 Luật Thương mại Mỹ cho phép Tổng thống Mỹ áp dụng biện pháp thuế quan như biện pháp khẩn cấp.

USTR đã gửi đề xuất lên Nhà Trắng với mong muốn đánh thuế lên nhiều mặt hàng của Trung Quốc, hạn chế nhiều công ty Trung Quốc đầu tư vào Mỹ, đồng thời hạn chế visa vào Mỹ đối với một số cá nhân Trung Quốc nhất định.

Các biện pháp thuế quan mà Mỹ tính áp dụng với Trung Quốc sẽ không chỉ đối với các sản phẩm công nghệ vốn được coi như mục tiêu của bản quyền sở hữu trí tuệ mà còn với cả các mặt hàng tiêu dùng như quần áo.

Hiện nay, Mỹ đang chịu thâm hụt 800 tỷ USD với các nước, trong đó Trung Quốc chiếm phân nửa. Nếu Mỹ áp thuế cao với hàng điện tử và quần áo từ Trung Quốc trong khi người Mỹ tiêu thụ rất nhiều mặt hàng này, căng thẳng thương mại sẽ tiếp tục leo thang, phía Mỹ sẽ chịu rủi ro về lạm phát tăng tốc. Ngược lại, thép nhập từ Trung Quốc chỉ chiếm 2% tổng lượng thép nhập khẩu vào Mỹ.

USTR đồng thời đang hối thúc các nước đồng minh áp dụng các biện pháp chống Trung Quốc. USTR đã yêu cầu những nước như Nhật Bản, vốn đã nhiều năm phản ứng với những hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, đưa ra chính sách giống như Mỹ.

Tuy nhiên Tokyo đã từ chối đề nghị từ Mỹ bởi khẳng định rằng sẽ khó để đưa ra biện pháp thuế quan tương tự khi mà Nhật không có điều luật nào giống như điều 301 Luật Thương mại Mỹ. Tokyo đề xuất giải quyết vấn đề liên quan đến Trung Quốc trong khuôn khổ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/my-tiep-tuc-muon-ap-thue-bo-sung-60-ty-usd-chong-trung-quoc-3439782.html