Mỹ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan, Đại sứ Zalmay Khalilzad và một phái đoàn liên ngành của Mỹ, gồm đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã khởi hành chuyến thăm Kabul và Doha từ ngày 4/6 (theo giờ Mỹ).

Thông cáo báo chí của Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tại thủ đô Kabul, phái đoàn Mỹ sẽ gặp gỡ Chính phủ Afghanistan, các nhà lãnh đạo chính trị khác và đại diện tổ chức xã hội dân sự, bao gồm các nhóm phụ nữ, để lắng nghe quan điểm của họ về tiến trình hòa bình. Phái đoàn sẽ nhấn mạnh sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ đối với quá trình phát triển của Afghanistan và một giải pháp chính trị sẽ giúp kết thúc cuộc chiến kéo dài tại quốc gia Tây Nam Á này.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan Zalmay Khalilzad và lãnh đạo Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Taliban tại Doha, Qatar ngày 29/2 (Ảnh minh họa: KT)

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan Zalmay Khalilzad và lãnh đạo Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Taliban tại Doha, Qatar ngày 29/2 (Ảnh minh họa: KT)

Tại thủ đô Doha, Qatar, Đại sứ Khalilzad sẽ tiếp tục khuyến khích cả đại diện Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đạt được tiến bộ hữu hình, hướng tới một thỏa thuận chính trị nhằm bảo vệ những thành quả đạt được trong hai thập kỷ qua.

Đại sứ Khalilzad cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước trong khu vực để thảo luận về tiến trình hòa bình Afghanistan, tiềm năng tăng cường trao đổi thương mại và phát triển trong khu vực mà hòa bình có thể mang lại./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-tiep-tuc-no-luc-thuc-day-tien-trinh-hoa-binh-tai-afghanistan-863836.vov