Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS trong cuộc đột kích ở Syria

Cuộc đột kích bằng trực thăng tại miền Bắc Syria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), kẻ bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công ở Trung Đông và châu Âu.

Trong một tuyên bố hôm 17/4, Lầu Năm Góc cho biết trước đó cùng ngày, một cuộc đột kích nhắm vào Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali ở miền Bắc Syria đã được tiến hành, sau khi thông tin tình báo thu thập nói, IS đang âm mưu bắt cóc các quan chức nước ngoài.

Cuộc đột kích cũng khiến 2 hai tay súng khác thiệt mạng và không gây thương vong cho dân thường.

“Mặc dù đã rệu rã, IS vẫn có thể tiến hành các hoạt động trong khu vực, với ý định tấn công ra ngoài Trung Đông.”, tướng Michael Kurilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết.

Thời kỳ đỉnh cao năm 2014, IS từng kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq và Syria. Ảnh: AP.

Hồi đầu tháng, trong một cuộc đột kích bằng UAV ở Idlib tây bắc Syria, các lực lượng Mỹ đã tiêu diệt Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri, một thủ lĩnh cấp cao khác của IS, kẻ mà CENTCOM cho là chịu trách nhiệm lên kế hoạch các cuộc tấn công ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Charles Lister, một thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông có trụ sở tại Washington cho rằng, Mỹ đang ở một thời điểm quan trọng trong chiến dịch chống lại IS ở Syria.

“Cấp lãnh đạo cao nhất của IS đã bị suy yếu nghiêm trọng và giờ là lúc bẻ gẫy cơ cấu chỉ huy cấp trung của chúng ở Syria để có hiệu quả thực sự lâu dài.”, ông Lister nói.

IS từng kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq và Syria vào thời kỳ đỉnh cao năm 2014. Mặc dù đã tan rã ở cả 2 quốc gia, các chiến binh của tổ chức này vẫn âm thầm tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực.

Văn Phong/Reuters, Thenationalnews

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/my-tieu-diet-thu-linh-cap-cao-cua-is-trong-cuoc-dot-kich-o-syria-138681.html