Mỹ tìm cách gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sau khi bị từ chối

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cố gắng khởi động lại các liên hệ quân sự bất chấp sự từ chối trước đó của Trung Quốc.

Boomberg dẫn nguồn cho biết, Lầu Năm Góc đang tìm kiếm cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc tại Singapore vào tháng 6.

Theo nguồn tin, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc được đề xuất sẽ diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh thường niên tại Singapore do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức. Ông Austin đã gặp người tiền nhiệm của ông Lý Thượng Phúc là Ngụy Phượng Hòa tại sự kiện này vào năm 2022.

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng kể từ khi khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ. (Ảnh: Reuters)

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng kể từ khi khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Martin Meiners cho biết, hiện Lầu Năm Góc không có lịch trình các cuộc gặp của lãnh đạo thời điểm này. Ông cho hay, Lầu Năm Góc “tìm cách duy trì đường liên lạc cởi mở với các nhà lãnh đạo quân sự của Trung Quốc, trong đó có cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa lên tiếng về thông tin của Bloomberg.

Nếu Bắc Kinh chấp nhận, cuộc gặp giữa ông Austin và ông Lý Thượng Phúc sẽ là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi sau vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay vào lãnh thổ Mỹ hồi tháng 2. Kể từ đó, Trung Quốc nhiều lần từ chối yêu cầu từ Mỹ mở cuộc điện đàm giữa ông Austin hoặc Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley với những người đồng cấp Trung Quốc.

Đầu tháng 2, sau khi quân đội Mỹ bắn hạ kinh khí cầu do thám của Trung Quốc trong không phận nước này, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết Trung Quốc đã từ chối yêu cầu liên lạc qua kênh quân sự của Mỹ.

Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sau đó khẳng định liên hệ cấp cao giữa hai bên vẫn được duy trì, nhấn mạnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich.

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng kể từ khi khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ. Washington coi vụ việc là hành động khiêu khích của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định rằng đó là khinh khí cầu dân sự đang tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trung Quốc đã cắt một số kênh liên lạc giữa quân đội nước này với Mỹ và các lĩnh vực đối thoại song phương khác sau chuyến thăm vào tháng 8/2022 tới đảo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi.

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-tim-cach-gap-bo-truong-quoc-phong-trung-quoc-sau-khi-bi-tu-choi-ar770417.html