Mỹ tìm kiếm biện pháp hạ nhiệt căng thẳng biên giới Libăng - Israel

Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein ngày 11/1 bày tỏ hy vọng làm dịu căng thẳng ở biên giới giữa Libăng và Israel bằng biện pháp ngoại giao, trong bối cảnh xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã kéo dài 3 tháng.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống TP Khiam, Libăng ngày 6/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Hochstein đưa ra thông điệp như vậy trong chuyến thăm Libăng cùng ngày.

Trả lời báo giới sau khi gặp các quan chức Libăng, ông Hochstein bày tỏ hy vọng các bên có thể tiếp tục thực hiện nỗ lực để cùng nhau đạt được một giải pháp, cho phép tất cả người dân ở Libăng và Israel được sống trong môi trường an ninh được đảm bảo.

Ông nhấn mạnh Mỹ hy vọng các bên có thể đạt được một giải pháp ngoại giao cho điều này.

Hồi tuần trước, ông Hochstein cũng đã đến Israel để thảo luận về vấn đề nói trên. Mỹ lo ngại cuộc xung đột Hamas - Israel có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, sau khi các nhóm vũ trang ở Libăng, Syria, Iraq và Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công các cơ sở quân sự của Israel và Mỹ trong khu vực.

Israel cũng tiến hành các vụ pháo kích đáp trả gây thương vong. Israel cho biết sẽ tạo cơ hội để các bên tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah nhằm vào các khu vực dân cư ở phía Bắc Israel, đồng thời cảnh báo quân đội Israel sẽ có hành động để đạt được mục tiêu này nếu không thực hiện được bằng giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cho biết sẽ không có ý định châm ngòi cho cuộc xung đột lan rộng ra toàn khu vực, song nhấn mạnh sẽ không rút khỏi khu vực biên giới với Israel nếu quân đội Israel phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Libăng.

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/312194/my-tim-kiem-bien-phap-ha-nhiet-cang-thang-bien-gioi-libang-israel.html