Mỹ tìm kiếm phương thức hợp tác mới với Indonesia trong vấn đề Biển Đông

Ngày 29/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẽ tìm kiếm một phương thức mới để hợp tác với Indonesia ở Biển Đông và tôn trọng nỗ lực của Jakarta nhằm bảo vệ những vùng nước của họ đồng thời bác bỏ yêu sách chủ quyền 'trái pháp luật' của Trung Quốc tại khu vực này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, ngày 29/10. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, ngày 29/10. (Nguồn: AP)

Chuyến thăm Indonesia nằm trong chuỗi công du của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới 5 nước châu Á - nơi ông đã tìm cách tăng cường quan hệ chiến lược và kinh tế giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi, ông Mike Pompeo hoan nghênh “hành động quyết đoán” của Jakarta để bảo vệ chủ quyền tại các vùng nước gần đảo Natuna mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Ông Pompeo cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là “trái pháp luật”.

“Tôi đang mong đợi được hợp tác theo phương thức mới để bảo đảm việc bảo vệ an ninh hàng hải tại một số tuyến đường thương mại bận rộn nhất trên thế giới”, ông Pompeo nói tại cuộc họp báo.

Về phần mình, bà Retno cho biết bà mong muốn thấy một khu vực Biển Đông “ổn định và hòa bình”, nơi luật pháp được tôn trọng.

Dự kiến trong ngày hôm nay 29/10, Ngoại trưởng Pompeo sẽ có cuộc gặp Tổng thống Joko Widodo, và có bài phát biểu trước một nhóm những người Hồi giáo trẻ tuổi.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tim-kiem-phuong-thuc-hop-tac-moi-voi-indonesia-trong-van-de-bien-dong-127574.html