Mỹ tìm ra cách 'né' S-300 của Nga để tiếp tục không kích Syria

Mỹ có thể sử dụng tiêm kích tàng hình F-22 và máy bay chống radar F-16CJ để không kích ở Syria, đáp trả việc Nga triển khai tên lửa phòng không S-300 tại nước này.

Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: Reuters

Mỹ đã sử dụng F-22 và F-16CJ trong giai đoạn mở màn chiến dịch quân sự ở Syria khi chưa biết rõ quân chính phủ Syria sẽ phản ứng thế nào với sự xuất hiện của họ trong không phận đất nước. F-22 và F-16 CJ được thiết kế để ngăn chặn và tiêu diệt các hệ thống phòng không của kẻ thù.

Washington có thể phải quay lại dùng chiến thuật này, mặc dù họ vẫn tiếp tục triển khai F-22 ở những khu vực gần lãnh thổ do chính quyền Damascus kiểm soát - tờ The Drive viết.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300, tên lửa đánh chặn, radar và các thiết bị quân sự khác đã được vận chuyển đến sân bay ở thủ đô Damascus.

Ngày 3.10, Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy tên lửa và các loại vũ khí được bốc dỡ từ máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới của Nga Antonov An-124 Ruslan.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo Nga hoàn thành việc cung cấp S-300 cho Syria, cũng như việc cung cấp các thiết bị khác để tăng cường an ninh của quân đội Nga.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, 4 thiết bị phóng và 49 thiết bị quân sự khác đã được cung cấp cho Syria, và tất cả sẽ được tích hợp vào khả năng phòng không của Nga, tạo thành một hệ thống kiểm soát phòng không thống nhất trước ngày 20.10. Việc đào tạo huấn luyện quân đội Syria sử dụng các thiết bị này sẽ hoàn tất trong vòng ba tháng.

Lầu Năm Góc gọi việc Nga cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria là hành động "vô trách nhiệm".

"Việc cung cấp các hệ thống phòng thủ như vậy cho Syria, thành thật mà nói, là hành động vô trách nhiệm. Có vẻ như bước đi này là nhằm cung cấp thêm sự che chắn cho hành động của các đối tác Nga là Iran và Syria" - đại diện của Lầu Năm Góc nói.

Việc Nga chuyển giao S-300 cho Syria bị trì hoãn trong nhiều năm bởi tính đến những quan ngại của Israel. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu chuyển giao ngay sau vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga vô tình bị phòng không Syria bắn hạ trong khi nghênh chiến cuộc tấn công của Israel.

Quân đội Nga cáo buộc Israel hành động thiếu thận trọng, thiếu chuyên nghiệp, dùng máy bay Nga làm vỏ bọc khiến không quân Syria tưởng nhầm là mục tiêu nên bắn hạ. Trong khi đó, Israel đổ mọi tội lỗi cho Syria và Iran.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-tim-ra-cach-ne-s-300-cua-nga-de-tiep-tuc-khong-kich-syria-634274.ldo