Mỹ tìm thấy hai thi thể trong vụ sập cầu ở Baltimore

Các thợ lặn hôm 27/3 đã tìm thấy thi thể của 2 trong số 6 công nhân mất tích sau khi họ rơi xuống sông trong vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, bang Maryland, Mỹ.

Hiện trường vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, Mỹ. Ảnh: Tasos Katopodis/Getty Images.

Cảnh sát bang Maryland cho biết, khoảng 10h ngày 27/3 (giờ địa phương), các đội cứu hộ đã tìm thấy 2 trong số 6 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu.

Thi thể của hai người đàn ông đã được tìm thấy ở độ sâu gần 8 mét dưới sông Patapsco, gần phần giữa của cây cầu bị sập. "Các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe", đại tá Roland L. Butler Jr, lãnh đạo cảnh sát Maryland, nói.

Hai nạn nhân được xác định là Alejandro Hernandez Fuentes (35 tuổi, đến từ Mexico) và Dorlian Ronial Castillo Cabrera (23 tuổi, đến từ Guatemala) đều làm việc cho công ty xây dựng.

Theo cơ quan chức năng, có 8 công nhân đang làm nhiệm vụ khắc phục ổ gà trên bề mặt cầu khi vụ tai nạn xảy ra. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 người, 6 người còn lại được xác định đã thiệt mạng.

Theo Euronews, tàu container Dali khổng lồ bị mất điện và mất khả năng kiểm soát trước khi lao vào cột trụ đỡ của cây cầu Francis Scott Key, khiến phần lớn cây cầu dài hơn 2,5 km này đổ sập xuống sông vào ngày 26/3.

Phó Đô đốc Cảnh sát biển Mỹ Peter Gautier cho biết, trong số 4.700 container trên tàu, có 56 container chứa chất nguy hiểm độc hại nhưng không gây ra mối đe dọa đối với công chúng.

Các nhà phân tích cho hay sự cố này có thể khiến các công ty bảo hiểm phải bồi thường hàng tỷ USD, trong đó có người ước tính số tiền có thể lên tới 4 tỷ USD, một kỷ lục về bảo hiểm vận chuyển trên toàn cầu, Reuters đưa tin.

Nhật Lê

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/my-tim-thay-hai-thi-the-trong-vu-sap-cau-o-baltimore-post507885.html