Mỹ tin hệ thống S-700 là có thật

Dù truyền thông quốc tế không tin về sự tồn tại của hệ thống phòng thủ S-700 của Nga nhưng truyền thông Mỹ không nghĩ vậy.

Nhận định về khả năng Nga đang âm thầm phát triển hệ thống phòng thủ tầm cao S-700 được trang Defence News dẫn nguồn tin quân sự Mỹ đưa ra sau khi dựa vào những thông tin thu thập được và tuyên bố của ông Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR).

Hệ thống S-400 Nga phóng tên lửa trong diễn tập.

"Mỹ đã biết sợ, họ sợ hệ thống phòng không tốt nhất thế giới lại chính là S-300. Chúng tôi còn có cả S-400, S-500, S-600 và S-700. Chúng tôi có thể chặn cả bầu trời trên toàn hành tinh và không để cho chiếc máy bay nào cất cánh", ông Zhirinovsky nói.

Tuyên bố của ông Zhirinovsky đã gây bất ngờ lớn và hoài nghi cho thế giới nhưng theo báo Mỹ, tình huống Nga đang âm thầm phát triển hệ thống phòng thủ tối tân mới (có thể được định danh là S-700) hoàn toàn có thể xảy ra.

Defence News cho rằng, không phải ngẫu nhiên ông Vladimir Zhirinovsky lại nói như vậy, đặc biệt chúng lại được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin cũng đã úp mở nói đến một hệ thống phòng thủ tối tân tương tự trong tuyên bố của mình hồi cuối tháng 9/2018.

TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng hôm 19/9 rằng, tiêm kích Su-57 và hệ thống phòng thủ S-500 chưa phải là vũ khí mạnh nhất nền công nghiệp quốc phòng nước này đang phát triển.

Thông tấn Nga dẫn phát biểu của ông Putin: "Một vấn đề quan trọng và chủ chốt trong chương trình nghị sự của chúng ta là xác định sự khởi đầu của chương trình trang bị vũ khí quốc gia tiên tiến khác".

Tổng thống Nga cho biết, Moscow phải bắt đầu lên kế hoạch cho các nhu cầu quốc phòng trong tương lai ngay từ bây giờ, khi Nga đang thực hiện chương trình phát triển trong Kế hoạch Vũ khí quốc gia hiện tại (GPV-2027).

"Điều quan trọng là chúng ta phải tiến xa hơn và bắt đầu lên kế hoạch cho việc phát triển và sản xuất vũ khí hiện đại trong tương lai, xác định hình ảnh của các lực lượng vũ trang Nga trong dài hạn, trong vài thập kỷ tới", ông Putin nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, tiêm kích tương lai phải mạnh hơn Su-57 và hệ thống phòng thủ mới phải có nhiều ưu điểm hơn cả S-400 và S-500 hiện nay.

Tạp chí Mỹ cho rằng, căn cứ vào những thông tin nói trên, tình huống Nga đang phát triển hệ thống phòng thủ mới có thể là S-600 hoặc S-700 như tuyên bố của ông ông Vladimir Zhirinovsky hoàn toàn có thể xảy ra.

Tờ báo Mỹ dự đoán, hệ thống này có thể có tầm tác chiến vượt xa S-500 (có tầm tác chiến 600km) và trần tấn công mục tiêu cũng cao hơn đang kể. Như vậy, vũ khí này có thể được Nga dùng để đối phó với tên lửa đạn đạo và cả lực lượng vệ tinh đối phương.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-tin-he-thong-s-700-la-co-that-3367376/