Mỹ tin tưởng Ireland và Anh giải quyết tốt đẹp vấn đề biên giới

Tổng thống Mỹ so sánh biên giới giữa Bắc Ireland, vốn thuộc Vương quốc Anh, và Cộng hòa Ireland với biên giới giữa Mỹ và Mexico và bày tỏ sự tin tưởng hai bên sẽ giải quyết tốt đẹp vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 5, trái, hàng đầu), Nữ hoàng Anh Elizabeth II (thứ 4, trái, hàng đầu), Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 2, trái, hàng đầu) cùng lãnh đạo các nước tham Lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ vào bãi biển Normandy, tại thành phố Portsmouth, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 5, trái, hàng đầu), Nữ hoàng Anh Elizabeth II (thứ 4, trái, hàng đầu), Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 2, trái, hàng đầu) cùng lãnh đạo các nước tham Lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ vào bãi biển Normandy, tại thành phố Portsmouth, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Cộng hòa Ireland, tiếp tục chuyến công du châu Âu sau khi thăm Vương quốc Anh ba ngày.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Donald Trump tới Ireland sau khi nhậm chức hồi tháng 1/2016.

Theo kênh truyền hình RTE, chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ đã tới sân bay Shannon chiều 5/6 (giờ địa phương). Ngay sau đó, Tổng thống Trump và Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã có cuộc hội đàm tại đây, thảo luận về các vấn đề như Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU), tiến trình hòa bình Bắc Ireland, cấp thị thực và thương mại giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã so sánh biên giới giữa Bắc Ireland, vốn thuộc Vương quốc Anh, và Cộng hòa Ireland với biên giới giữa Mỹ và Mexico và bày tỏ sự tin tưởng rằng vấn đề "bức tường biên giới" hậu Brexit giữa Ireland với Vương quốc Anh sẽ có "một cái kết tốt đẹp."

Trong kế hoạch, sau cuộc hội đàm, Tổng thống Trump đi trực thăng tới Doonbeg, một ngôi làng nhỏ nằm dọc ven biển phía Tây của Ireland, nơi có khu nghỉ dưỡng mà gia đình ông mua hồi đầu năm 2014.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh sau khi cùng Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị, Thủ tướng Anh Theresa May, lãnh đạo 14 quốc gia khác và khoảng 60.000 người dân tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ xuống bờ biển Normandy trong Chiến tranh Thế giới thứ hai (6/6/1944 - 6/6/2019).

Sự kiện diễn ra tại thành phố Portsmouth, Vương quốc Anh./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-tin-tuong-ireland-va-anh-giai-quyet-tot-dep-van-de-bien-gioi/573372.vnp