Mỹ tố Iran đứng sau vụ tấn công nhà máy dầu của Saudi Arabia

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra hôm 15-9 ngay sau khi hai nhà máy dầu Abqaiq và Khurais của Saudi Arabia bị tấn công bất ngờ bằng thiết bị bay không người lái một ngày trước đó.

Theo hãng tin RT, nhóm phiến quân ở Yemen Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy Houthi thực sự đứng sau vụ việc.

"Tehran tổ chức gần 100 vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong khi Tổng thống Hassan Rouhani và Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif giả vờ như đang sử dụng các biện pháp ngoại giao hòa bình. Trong khi các bên đã lên tiếng xuống thang căng thẳng, Iran lại tiến hành một cuộc tấn công chưa có tiền lệ vào nguồn cung dầu của toàn thế giới. Không có bằng chứng nào cho thấy Houthi tấn công lần này" - ông Pompeo tuyên bố trên trang Twitter cá nhân.

Hình ảnh tại hiện trường vụ tấn công ngày 14-9. Ảnh: REUTERS

Hình ảnh tại hiện trường vụ tấn công ngày 14-9. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington đã kêu gọi nhiều quốc gia khác cùng lên tiếng công khai chỉ trích đòn tấn công của Iran. "Mỹ sẽ hợp tác cùng các đồng minh và đối tác để đảm bảo thị trường năng lượng vẫn dồi dào và Iran sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi gây hấn của họ" - ông cho biết.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Meanwhile Graham nhấn mạnh vụ tấn công là động thái chứng tỏ Iran muốn theo đuổi vũ khí hạt nhân và độc chiếm toàn bộ khu vực Trung Đông, không quan tâm đến hòa bình, ổn định. Ông đề xuất đã đến lúc Washington tiến hành tấn công đáp trả nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Iran, khẳng định Tehran sẽ bị "bẻ gãy" nếu mất các cơ sở này.

Tổng thống Donald Trump mới đây đã điện đàm với thái tử Mohammed bin Salman và đề nghị hỗ trợ. Ông khẳng định vụ tấn công nhà máy dầu ở Saudi Arabia làm tổn hại lợi ích của Mỹ cũng như của nền kinh tế toàn cầu.

Được biết sự việc ngày 14-9 đã buộc hai cơ sở Abqaiq và Khurais ngừng sản xuất, khiến Riyadh tổn thất 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 50% sản lượng toàn quốc. Sản lượng bị ảnh hưởng này cũng chiếm 5% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Tập đoàn nhà nước Saudi Aramco, đơn vị sở hữu Abqaiq và Khurais, cho biết "hy vọng sản lượng có thể được khôi phục trong vài ngày".

Trước nguy cơ giá dầu thế giới có thể tăng đột biến sau vụ tấn công, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry thông báo sẵn sàng sử dụng kho dự trữ dầu quốc gia để bình ổn thị trường. Một quan chức Bộ Năng lượng Mỹ cho biết kho dự trữ của nước này hiện ở mức 630 triệu thùng dầu thô.

VĨ CƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/my-to-iran-dung-sau-vu-tan-cong-nha-may-dau-cua-saudi-arabia-858238.html