Mỹ tỏ ý phản đối mở rộng APEC

Trong khi nhiều nước đang xếp hàng chờ tới lượt được kết nạp thì ngày 17/8, phía Mỹ đã tỏ ý phản đối việc mở rộng thành viên cho Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

small_2990.jpg "Quan điểm của chúng tôi vào lúc này là chúng ta nên tập trung vào việc cải cách sâu rộng trong nội bộ APEC cho vững chắc trước khi nghĩ tới việc mở rộng nó", Patricia Haslach, đặc phái viên cao cấp của Mỹ về vấn đề APEC, phát biểu trước báo giới ngày 17/8. Quan điểm trên được phía Mỹ đưa ra trước thềm cuộc họp thượng đỉnh của APEC sẽ tổ chức tại thành phố cảng Sydney của Australia vào ngày 7-9/9 sắp tới.Dự kiến tại cuộc họp này, nguyên thủ các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ gặp riêng để bàn về việc mở rộng thành viên cho APEC. Đặc phái viên Haslach cũng tiết lộ rằng hiện nay có khoảng hơn chục nước đang xếp hàng chờ tới lượt được kết nạp vào APEC, song không cho biết cụ thể là những nước nào. Hiện APEC gồm 21 thành viên là: Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan,Thái Lan, Mỹ và Việt Nam. 21 nền kinh tế thành viên của APEC hợp thành một thị trường khổng lồ với khoảng 45% dân số thế giới, chiếm tới 57% GDP toàn cầu, trong khi kim ngạch thương mại nội vùng đạt khoảng 46% tổng giá trị toàn cầu.Nga, Peru và Việt Nam được kết nạp vào APEC trong năm 1997, là 3 thành viên cuối cùng vào tổ chức 17 năm tuổi này tính tới nay.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29102-my-to-y-phan-doi-mo-rong-apec