Mỹ: Tổng thống đắc cử Biden khẳng định ưu tiên đối phó với hành vi thương mại của Trung Quốc

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 11/12 cho biết, việc chống lại những hành vi thương mại mang tính lạm dụng sẽ là một 'ưu tiên chủ đạo' đối với chính quyền của ông, khi ông chọn bà Kathirine Tai - luật sư thương mại hàng đầu của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện - làm Đại diện thương mại Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc hợp báo tại bang Delaware, ông Biden nêu rõ: “Bà Katherine Tai đã từng là người phụ trách thực thi thương mại chính chống lại những hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc, đây sẽ là một ưu tiên chủ đạo trong chính quyền Biden - Harris”.

Bà Kathirine Tai được Tổng thống đắc cử Joe Biden lựa chọn làm Đại diện thương mại Mỹ. (Nguồn: Strait Times)

Bà Kathirine Tai được Tổng thống đắc cử Joe Biden lựa chọn làm Đại diện thương mại Mỹ. (Nguồn: Strait Times)

Ông Biden nhấn mạnh, thương mại sẽ là “trụ cột then chốt” trong việc thực hiện một "chính sách đối ngoại dành cho tầng lớp trung lưu".

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, bà Katherine Tai và một số người được đề cử khác trong chính quyền của ông Biden cũng tham dự cuộc họp báo nói trên.

Trước đó, các nguồn thạo tin ngày 9/12 tiết lộ, ông Biden dự kiến lựa chọn bà Katherine Tai làm Đại diện thương mại Mỹ.

Lâm Thế

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tong-thong-dac-cu-biden-khang-dinh-uu-tien-doi-pho-voi-hanh-vi-thuong-mai-cua-trung-quoc-131327.html