Mỹ treo thưởng 'khủng' nhằm bắt giữ thủ lĩnh băng đảng Haiti

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 7/11 cho biết đã buộc tội một nhóm các thủ lĩnh băng đảng của Haiti, trong đó có 3 người liên quan đến vụ bắt cóc các nhà truyền giáo Mỹ hồi năm ngoái.

Ảnh minh họa Getty Images.

Ảnh minh họa Getty Images.

Joseph Wilson, được biết đến với cái tên Lanmo Sanjou và Jermaine Stephenson, hay còn gọi là Gaspiyay, thuộc băng đảng 400 Mawozo được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc diễn ra ở thủ đô Port-au-Prince tháng 10/2021, bị buộc tội bắt giữ con tin và âm mưu bắt giữ con tin.

Vitel'homme Innocent, thủ lĩnh của băng đảng Kraze Barye, bị cho là đã cấu kết với băng 400 Mawozo để tiến hành vụ bắt cóc. Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 3 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ 3 thủ lĩnh băng đảng này.

16 người Mỹ và một người Canada, trong đó có 5 trẻ em, đã bị bắt làm con tin trong một chuyến đi đến Haiti do nhóm Viện trợ Cơ đốc có trụ sở tại Ohio, Mỹ, tổ chức.

Đầu năm nay, cảnh sát Haiti cho biết, thủ lĩnh của 400 Mawozo, Germine Joly, hay còn gọi là “Yonyon”, đã bị dẫn độ về Mỹ theo yêu cầu của chính quyền nước này.

Các băng đảng của Haiti đã bành trướng mạnh mẽ kể từ vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào năm 2021. Phần lớn các băng đảng hoạt động ở thủ đô hoặc vùng nông thôn không còn bị chính phủ kiểm soát.

Các băng nhóm chiếm giữ nhiều cảng, công trình và kho nhiên liệu quan trọng khiến tình hình tại Haiti đứng trên bờ khủng hoảng, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Hôm 6/11, một liên minh của các băng nhóm có tên G9 cho biết sẽ chấm dứt việc phong tỏa một nhà ga quan trọng mặc dù không rõ khi nào việc phân phối nhiên liệu sẽ tiếp tục.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-treo-thuong-khung-nham-bat-giu-thu-linh-bang-dang-haiti--i673501/