Mỹ triển khai B-2 tới Trân Châu Cảng để 'đề phòng' Trung Quốc?
Sau khi Trung Quốc chế tạo thành công tên lửa đạn đạo DF-26, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự liên quan đến 3 chiếc máy bay B-2 Spirit tại căn cứ Pearl Harbor-Hickam (Trân Châu Cảng-Hickam).
Hoa Kỳ lần đầu tiên triển khai máy bay ném bom chiến lược B-2 đến căn cứ Pearl Harbor-Hickam (ở đảo Hawaii). Một video đăng tải trên YouTube cho thấy các máy bay ném bom chiến lược B-2 hạ cánh xuống Pearl Harbor-Hickam.
Các cuộc diễn tập của ba chiếc máy bay này diễn ra từ ngày 15/8 - 27/9. Gần 200 phi công đã tham gia diễn tập. Mục tiêu của đợt tập luyện này là nhằm hoàn thiện sự tương tác giữa B-2 với máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor thế hệ thứ 5.
Theo Popular Mechanics, việc triển khai B-2 đến Trân Châu Cảng được cho là có liên quan tới việc Trung Quốc chế tạo thành công tên lửa DF-26, có khả năng bắn đến đảo Guam, nơi có căn cứ chiến lược lớn nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương.
B-2 Spirit là máy bay đắt nhất thế kỷ XX, với tổng chi phí ước tính là 2,2 tỷ USD/chiếc. B-2 Spirit lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc chiến Kosovo vào năm 1999, sau đó là ở Afghanistan năm 2001, tại Iraq năm 2003, cũng như ở Libya vào năm 2011.