Mỹ triển khai 'Chiến dịch Canh gác' ở Vịnh Persian và Eo biển Hormuz

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố, Washington đã tìm cách xoa dịu tình hình ở Vịnh Persian.

Một tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran di chuyển xung quanh tàu chở dầu mang cờ Anh Stena Impero vào ngày 21/7. (Nguồn: AP)

Tuần trước, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay, nước này đang phát triển một khuôn khổ an ninh trên biển quốc tế mang tên Chiến dịch Canh gác (Operation Sentinel) nhằm tăng cường an ninh ở Vịnh Persian, Eo biển Hormuz, Eo biển Bab el-Mandeb và vịnh Oman sau các vụ liên quan tàu chở dầu ở khu vực này.

Trong bản ghi chép phát biểu của Bộ trưởng Esper tại cuộc họp báo được đăng trên trang web của Lầu Năm Góc tối 24/7, ông nhấn mạnh: "Mục đích của Chiến dịch Canh gác là tránh những tình huống đó. Theo đó, chúng ta sẽ không lâm vào tình huống có thể xảy ra hành động khiêu khích, kiểu bắt giữ tàu hay gì đó tương tự, và rồi leo thang (căng thẳng). Chúng tôi đang tìm cách làm giảm bớt căng thẳng".

Ông Esper cũng nhắc lại vụ chính quyền Gibraltar bắt giữ tàu Iran gần đây, cho rằng, tình huống này khiến các bên có hành động "ăn miếng trả miếng".

Ngoài ra, ông cũng nêu rõ: "Thông điệp gửi (Iran) rất rõ rằng, bất kể thời gian, địa điểm, chúng tôi sẵn sàng gặp họ và thảo luận về cách thức quay lại đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết nào".

PV.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-trien-khai-chien-dich-canh-gac-o-vinh-persian-va-eo-bien-hormuz-98186.html