Mỹ triển khai F-15EX mang tên lửa AGM-183 ở Okinawa... Trung Quốc hết chống đỡ?

Sắp tới Mỹ sẽ cho triển khai loại chiến đấu cơ F-15EX mới nhất, bố trí tại căn cứ Okinawa sát nách Trung Quốc; đồng thời F-15EX sẽ được trang bị tên lửa AGM-183 có tốc độ đến 20 Mach, tốc độ gần như không thể đánh chặn.

Theo thông tin từ trang DefenseNews, Không quân Mỹ sẽ sớm đưa vào trang bị máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ 4++ F-15EX. Dự kiến, hầu hết số máy bay chiến đấu F-15EX sẽ được triển khai đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm đối phó với Trung Quốc. Ảnh: Đồ họa máy bay F-15EX - Nguồn: Boeing.

Trong những năm qua, trước sự phát triển "quá nóng" của Quân đội Trung Quốc, nhất là lực lượng không quân và hải quân, thách thức và đe dọa vị trí siêu cường quân sự của Mỹ. Gần đây, Hải quân Trung Quốc còn tiến hành tập trận sát đảo Guam, phần lãnh thổ của Mỹ nằm ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tập trận trái phép ở Biển Đông ngày 12/4/2018 - Nguồn: Navitime.

F-15EX là mẫu máy bay chiến đấu có nhiều cải tiến lớn từ máy bay chiến đấu F-15A "Eagle", được đưa vào sử dụng năm 1976. Nền tảng F-15 ban đầu được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, chủ yếu được sử dụng để chống lại thế hệ máy bay chiến đấu mới nhất của Liên Xô khi đó. Ảnh: Mẫu F-15A đầu tiên - Nguồn: Wikipedia.

Trong gần 50 năm hoạt động, F-15 đã được Mỹ cải tiến, nâng cấp với nhiều phiên bản khác nhau, trong đó F-15EX là phiên bản cải tiến mới nhất; F-15EX là mẫu máy bay đa nhiệm, có khả năng hoạt động tốt trong cả nhiệm vụ đối đất và đối không. Ảnh: Đồ họa máy bay F-15EX - Nguồn: Boeing.

Hiện Không quân Mỹ đang khai thác 2 mẫu máy bay chiến đấu tàng hình là F-22 và F-35, nhưng chính F-15 mới là loại máy bay được sử dụng rộng rãi nhất của Không quân Mỹ. Mặc dù F-15EX thiếu khả năng tàng hình, nhưng bù lại, F-15EX có nhiều nâng cấp, dễ bảo dưỡng và mang được nhiều vũ khí hơn. Ảnh: Đồ họa máy bay F-15EX - Nguồn: Boeing.

Hệ thống điện tử hàng không và tác chiến điện tử cùng số lượng tên lửa được mang theo đã tăng gấp ba lần so với F-15A đời đầu. Ưu điểm nữa của F-15EX có thể mang tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lòng đất của Trung Quốc. Nếu F-15EX bố trí tại các căn cứ ở Nhật Bản, nó sẽ có khả năng thay đổi cục diện cuộc chiến. Ảnh: Đồ họa máy bay F-15EX - Nguồn: Boeing.

Nếu F-22 được coi là máy bay chiến đấu mạnh nhất của Mỹ, nhưng chính F-15 mới là loại chiến đấu cơ được Không quân Mỹ chọn để làm đối trọng với Không quân Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Máy bay tàng hình F-22 - Nguồn: Wikipedia.

Máy bay F-15EX dự kiến sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh AGM-183 cho các cuộc tấn công mặt đất trong tương lai. Nếu F-15EX cất cánh từ Căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản; được tiếp dầu trong quá trình chiến đấu, phạm vi chiến đấu của nó sẽ bao trùm phía đông Trung Quốc và Triều Tiên. Ảnh: Tên lửa siêu thanh AGM-183 - Nguồn: Lockheed Martin

Nhà sản xuất Boeing cho biết: F-15EX có thể mang nhiều vũ khí hơn các máy bay chiến đấu tương tự và có thể mang phóng vũ khí siêu thanh với chiều dài đến 6,7 m và trọng lượng tới 3.000 kg. Ảnh: Đồ họa máy bay F-15EX - Nguồn: Boeing.

Hiện Không quân Mỹ có 2 phi đội tiêm kích F-15C được triển khai ở Okinawa và nhiều khả năng một nửa trong số đó sẽ được thay thế bằng F-15EX mới trong tương lai. Ảnh: Máy bay F-15C - Nguồn: Boeing.

Đảo Okinawa rất gần với eo biển Đài Loan, và eo biển Đài Loan có khả năng trở thành địa điểm xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Mỹ, do đó, F-15EX được trang bị tên lửa siêu thanh là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Ảnh: Đồ họa máy bay F-15EX - Nguồn: Boeing.

Theo những thông tin được công khai, tốc độ của tên lửa AGM-183 sẽ đạt tới Mach 20. Ngay cả hệ thống phòng không S-400 hiện đại nhất của Trung Quốc cũng gần như không thể đánh chặn các mục tiêu siêu thanh như vậy. Ảnh: Tên lửa AGM-183 - Nguồn: Lockheed Martin

Tên lửa AGM-183 được Tổng thống Trump gọi là "Siêu tên lửa" của Mỹ, trong cuộc cạnh tranh vũ khí siêu thanh đang diễn ra giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, AGM-183 được hy vọng là sẽ khôi phục ưu thế của Mỹ trong lĩnh vực này. Ảnh: Đồ họa phóng tên lửa AGM-183 - Nguồn: Lockheed Martin

Mặc dù chưa biết khi nào tên lửa AGM-183 có thể được đưa vào trang bị, nhưng để đối phó với loại tên lửa nguy hiểm này của Mỹ, Trung Quốc chỉ có thể áp dụng chiến thuật "tiền phát chế nhân (chủ động tiến công trước)", dùng tên lửa Dongfeng-17, để vô hiệu hóa căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa; trước khi F-15EX kịp cất cánh. Ảnh: Tên lửa siêu thanh Dongfeng-17 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia.

Hoặc có thể Trung Quốc đưa vào sử dụng các hệ thống phòng không mạnh hơn trong 10 năm tới, như S-500 của Nga chẳng hạn, có thể đánh chặn các mục tiêu siêu thanh; tuy nhiên, kể cả những hệ thống phòng không như S-500, cũng sẽ không thể đánh chặn tên lửa siêu thanh với tốc độ Mach 20 như loại AGM-183. Ảnh: Tên lửa phòng không S-500 cũng không thể đánh chặn được AGM-183 - Nguồn: Military Today.

Video Máy bay tiêm kích F-15 Eagle - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/my-trien-khai-f-15ex-mang-ten-lua-agm-183-o-okinawa-trung-quoc-het-chong-do-1422666.html