Mỹ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa ở Ba Lan, sát sườn Nga

Hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền của Hải quân Mỹ đang được xây dựng ngay bên ngoài thị trấn Redzikowo, phía Tây Bắc của Ba Lan.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ. Ảnh: defence-blog

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ. Ảnh: defence-blog

Ngày 12/8, đài phát thanh Ba Lan đưa tin, Mỹ đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ (AABMDS) mới nhất tại thị trấn Redzikowo, phía Tây Bắc nước này và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Đây là kết quả của sáng kiến năm 2009, được gọi là Phương pháp tiếp cận theo giai đoạn tại châu Âu (EPAA). Theo đó, sử dụng các khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo để bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa bắt nguồn từ bên ngoài khu vực châu Âu - Đại Đây Dương.

Cơ sở Hỗ trợ Hải quân Redzikowo là một minh chứng rõ ràng về cam kết của Mỹ đối với hệ thống an ninh tập thể ở châu Âu. Đây là căn cứ mới nhất của họ, trước đó hệ thống Aegis trên cạn đầu tiên của Mỹ tại Ba Lan được đặt cùng với Tiểu đoàn Bảo vệ Redzikowo tại Căn cứ Quân sự Redzikowo.

Địa điểm triển khai AABMDS tại Redzikowo là Giai đoạn III của EPAA. AABMDS ở Ba Lan có thể mở rộng khả năng bảo vệ các vùng lãnh thổ, dân thường và lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước những mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ bên ngoài khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.

Ảnh: defence-blog

AABMDS ở Ba Lan mở rộng khả năng phòng thủ bảo vệ các vùng lãnh thổ, khu dân cư, cụm công nghiệp, căn cứ quân sự và lực lượng của NATO khỏi các mối đe dọa tên lửa đạn đạo phát ra từ bên ngoài khu vực Euro - Atlantic.

Hệ thống AABMDS được thiết kế để phát hiện, theo dõi, tham gia và tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong hành trình bay. Tổ hợp sử dụng tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3), không mang đầu đạn nổ và tiêu diệt tên lửa đối phương bằng cách va chạm với nó ở tốc độ cao.

Việc Hải quân Mỹ triển khai căn cứ tên lửa ở Ba Lan đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Nga, bởi địa điểm triển khai gần sát với lãnh thổ Nga, khiến cho mọi động tĩnh của lực lượng tên lửa hạt nhân sẽ bị giám sát chặt chẽ.

Quan trọng hơn, Nga vẫn tố cáo Mỹ lợi dụng hệ thống Aegis trên cạn để bí mật triển khai tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, bởi chúng có thể bố trí trong các ống phóng Mk 41 tương tự như tên lửa đánh chặn SM-2 và SM-3.

Ảnh: defence-blog

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-trien-khai-he-thong-la-chan-ten-lua-o-ba-lan-sat-suon-nga-a288487.html