Mỹ triển khai lực lượng hàng không hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm Indonesia

Bộ quốc phòng Mỹ ngày 22/4 thông báo đang triển khai lực lượng đổ bộ hàng không đến hỗ trợ Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích cùng 53 thủy thủ trên tàu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, theo yêu cầu của chính phủ Indonesia, Mỹ đã triển khai lực lượng đổ bộ hàng không để hỗ trợ tìm kiếm 53 thủy thủ mất tích trên tàu ngầm KRI Nanggala-402. Dự kiến trong ngày 23/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có cuộc thảo luận về kế hoạch tìm kiếm tàu ngầm với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto.

Tàu cứu hộ MV Swift của Hải quân Singapore tham gia hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích. Ảnh: Reuters

Trước đó ngày 21/1, tàu ngầm KRI Nanggala-402 cùng 53 thủy thủ đoàn đã mất liên lạc với sở chỉ huy trong cuộc tập trận bắn ngư lôi tại vùng biển phía Bắc đảo Bali. Lực lượng tìm kiếm Indonesia sau đó đã phát hiện vết dầu loang gần khu vực của tàu ngầm trước đó. Hiện công tác tìm kiếm đang được đẩy nhanh trước khi dưỡng khí trên tàu ngầm cạn kiệt./.

CTV Khánh Hà/VOV1 (biên dịch) Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-trien-khai-luc-luong-hang-khong-ho-tro-tim-kiem-tau-ngam-indonesia-852305.vov