'Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc phá vỡ cân bằng chiến lược khu vực'

Trung Quốc nhận định việc Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa THAAD tới Hàn Quốc đã phá hoại nghiêm trọng thế cân bằng chiến lược trong khu vực châu Á-TBD và lợi ích an ninh của các quốc gia tại đây.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ được vận hành thử nghiệm tại đảo Wake, Thái Bình Dương. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ được vận hành thử nghiệm tại đảo Wake, Thái Bình Dương. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Sách Trắng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 24/7 cho rằng, việc Mỹ triển khai hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc đã ngầm phá hoại nghiêm trọng cân bằng chiến lược trong khu vực.

Sách Trắng có đoạn: "Việc Mỹ củng cố liên minh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mở rộng sự hiện diện quân sự và can thiệp vào khu vực đang làm phức tạp tình hình an ninh khu vực... Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa THAAD tới Hàn Quốc đã phá hoại nghiêm trọng thế cân bằng chiến lược trong khu vực và lợi ích an ninh của các quốc gia tại đây."

Hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc theo thỏa thuận năm 2016 giữa Seoul và Washington, viện dẫn mối đe dọa tiềm tàng từ những vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-trien-khai-thaad-tai-han-quoc-pha-vo-can-bang-chien-luoc-khu-vuc/584204.vnp