Mỹ - Triều không đạt thỏa thuận chung, Trung Quốc lên tiếng

Ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, vấn đề trên bán đảo Triều Tiên không thể giải quyết được ngày một ngày hai.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng vừa chia sẻ với báo giới rằng, Bắc Kinh sẽ đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội sau khi "nghe tiếng nói có thẩm quyền" từ Triều Tiên và Mỹ.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

"Mọi người đã rút ra kinh nghiệm từ nửa thế kỷ qua rằng việc giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên không thể đạt được ngày một ngày hai", ông Lục Khảng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lục Khảng: Trung Quốc hi vọng rằng, Triều Tiên và Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại để giải quyết khúc mắc, nghiêm túc tôn trọng mối quan tâm chính đáng của nhau và tiếp tục thể hiện sự chân thành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Hà Nội sáng 28/02/2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Hà Nội sáng 28/02/2019.

Việc Mỹ - Triều không ký được tuyên bố chung tại hội nghị lần này cũng nhận được sự quan tâm của giới quan sát.

Ông Van Jackson, tác giả cuốn sách "On the Brink: Trump, Kim and the Threat of Nuclear War" (Tạm dịch là Trên bờ vực: Trump, Kim và Mối đe dọa Chiến tranh Hạt nhân) cho rằng Washington đáng lẽ nên đợi thêm một thời gian nữa trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội.

Theo chuyên gia này, chính quyền Tổng thống Trump nên kiên nhẫn cho đến khi đặc phái viên về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên Steve Biegun đạt được một số tiến bộ trên bàn đàm phán.

"Đây là lý do tại sao bạn không thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo tách rời khỏi các cuộc đàm phán thực sự. Kể cả khi hội nghị thành công theo định nghĩa của chính quyền Trump. Nó vẫn thất bại trong việc giải quyết kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đây là vấn đề đã không được đem ra thảo luận trong mấy tháng vừa qua", tác giả Van Jackson bình luận.

Hãng tin CNN dẫn lời chuyên gia Akira Kawasaki thuộc Ủy ban Quốc tế về Xóa bỏ Vũ khí hạt nhân, cho hay: "Chúng ta cần một kế hoạch thực sự xuất phát từ cộng đồng quốc tế và các hiệp định như Hiệp định Cấm Phổ biến Vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên có thể tham gia vào ngay ngày mai và bắt đầu quá trình giải giáp một cách hợp pháp".

Trong khi đó, phóng viên David Nakamura của tờ The Washington Post cho rằng: "Khó hình dung về hội nghị thượng đỉnh lần ba bởi mọi người mất lòng tin vào quá trình" đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Thực tế, tại cuộc họp báo thông báo kết quả hội nghị thượng đỉnh cách đây không lâu, Tổng thống Trump cho hay ông và Chủ tịch Kim Jong-un chưa cam kết tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tiếp theo.

Minh Thu (Theo CNN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-trieu-khong-dat-thoa-thuan-chung-trung-quoc-len-tieng/2019022803467998