Mỹ - Triều làm rõ quan điểm về vấn đề hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bắt đầu một cuộc đàm phán tại Triều Tiên nhằm thống nhất về việc tháo dỡ chương trình hạt nhân của đất nước này.

Theo đó, cả 2 bên đã làm sáng tỏ quan điểm về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Pompeo đã có cuộc đàm phán với ông Kim Yong Chol, phó chủ tịch Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên. Cựu quan chức tình báo này cũng là nhân vật đóng vai trò then chốt cùng ông Pompeo trong việc sắp xếp hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un ở Singapore.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và tướng Kim Yong Chol, phó chủ tịch Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên

Ông Kim Yong Chol cho biết 2 bên đã có "cuộc thảo luận rất nghiêm túc về những vấn đề quan trọng ngày hôm qua" và nói đùa rằng có thể ngoại trưởng Pompeo đã có “một đêm mất ngủ”.

Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ cho biết phía Washington đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đàm phán và mong đợi sẽ thu được kết quả tích cực.

Ông Pompeo cũng nhắc lại rằng Tổng thống Trump đã "cam kết một tương lai tươi sáng hơn cho Triều Tiên."

"Vì vậy, công việc mà chúng tôi làm, con đường hướng tới phi hạt nhân để xây dựng một mối quan hệ giữa hai nước, là rất quan trọng cho một Triều Tiên phát triển hơn”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Pompeo và tướng Kim Yong Chol đều đồng ý rằng Washington và Bình Nhưỡng “cần làm rõ nhiều điều”.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/my-trieu-lam-ro-quan-diem-ve-van-de-hat-nhan-86646.html