Mỹ, Triều Tiên chỉ trích lẫn nhau

Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết Mỹ có những động thái đi ngược với thỏa thuận và tuyên bố duy trì biện pháp trừng phạt Triều Tiên,

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Diễn đàn khu vực ASEAN tại Singapore cuối tuần rồi, Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết Bình Nhưỡng đã thể hiện thiện chí và quyết tâm thực hiện cam kết trong thỏa thuận hôm 12.6, bao gồm ngừng thử hạt nhân, tên lửa và phá hủy các bãi thử. Tuy nhiên, Mỹ có những động thái đi ngược với thỏa thuận và tuyên bố duy trì biện pháp trừng phạt Triều Tiên, theo Reuters dẫn lời ông Ri.

Trong khi đó, tại Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí, trái với tuyên bố của lãnh đạo Kim Jong-un. Dù vậy, ông Pompeo vẫn lạc quan rằng tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ hoàn tất nhưng cần thời gian. Cũng liên quan vấn đề Triều Tiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hôm qua lấy làm tiếc vì người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho từ chối đề nghị hội đàm chính thức tại Singapore, theo Yonhap.

[VIDEO] Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-trieu-tien-chi-trich-lan-nhau-990382.html