Mỹ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an, kêu gọi ngừng bắn ngay ở Gaza

Mỹ đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thả các con tin Israel ở Dải Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AP)

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Hadath, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã có một nghị quyết trình lên UNSC kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, liên quan đến việc thả con tin. Mỹ rất hy vọng rằng các nước sẽ ủng hộ điều đó.

Theo ông Blinken, dự thảo nghị quyết mới nhất sẽ gửi đi một “tín hiệu mạnh mẽ”. Ông nhấn mạnh, trong khi Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của Israel thì Washington lại tập trung vào nỗ lực bảo vệ dân thường “những người đang phải chịu đựng vô cùng đau khổ”.

Blinken nói: “Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó, thu hút nhiều người hơn, để mang lại nhiều thứ hơn cho những người cần nó.”

Trước đây, Mỹ đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để ngăn chặn một số nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và lực lượng Hamas.

Algeria là quốc gia cuối cùng đệ trình dự thảo nghị quyết vào cuối tháng 2.

Hôm 20/3, Ngoại trưởng Mỹ đã đến Ả Rập Saudi, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông lần thứ 6 của ông kể từ khi xung đột Hamas và Israel leo thang ngày 7/10/2023. Ông Blinken dự định sẽ tới Ai Cập và Israel sau đó.

Ông dự kiến sẽ hội đàm tại Cairo với các nhà ngoại giao hàng đầu từ Ai Cập, Jordan, Qatar và Ả Rập Saudi cũng như với Bộ trưởng Hợp tác quốc tế UAE và một quan chức cấp cao của Palestine vào cuối ngày 21/3.

Theo TASS

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-trinh-du-thao-nghi-quyet-len-hoi-dong-bao-an-keu-goi-ngung-ban-ngay-o-gaza-post676222.html