Mỹ trở thành nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới vào năm 2023

Reuters đưa tin hôm 3/1, Mỹ nổi lên là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới cho thị trường toàn cầu vào năm 2023. Australia đứng thứ hai, trong khi Qatar, quốc gia xếp thứ nhất vào năm 2022, chứng kiến sản lượng giảm 1,9% và tụt xuống vị trí thứ ba.

Theo nghiên cứu, xuất khẩu LNG của Washington đã lập kỷ lục hàng tháng và hàng năm trong tháng 12, với việc quốc gia này vận chuyển 8,6 triệu tấn chỉ trong tháng 12, nâng tổng sản lượng lên 88,9 triệu tấn vào năm 2023, tăng 14,7% so với năm 2022.

Theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ, châu Âu vẫn là điểm đến hàng đầu cho xuất khẩu LNG vào tháng trước, chiếm 5,43 triệu tấn, tương đương hơn 60% tổng lượng hàng xuất khẩu. Trong tháng 11, ước tính gần 70% lượng xuất khẩu LNG của Mỹ là đến khu vực này.

Ảnh minh họa: RT.

EU đã tăng đáng kể lượng nhập khẩu LNG vào năm ngoái, sau khi dòng khí đốt qua đường ống từ Nga, từng là nhà cung cấp chính của nước này giảm sút.

Trong khi đó, theo các báo cáo trước đó, bất chấp nỗ lực của Brussels nhằm loại bỏ năng lượng của Nga, EU vẫn tăng cường nhập khẩu LNG của Nga. Vào tháng 11, xuất khẩu của nước này sang các nước thuộc "lục địa già" đã đạt mức cao lịch sử ở mức 1,75 triệu tấn. Theo dữ liệu từ Bộ Phát triển Kinh tế Nga, tổng lượng xuất khẩu nhiên liệu của Moscow vào năm 2023 đạt khoảng 33,3 triệu tấn.

Động lực chính giúp Mỹ lần đầu tiên trở thành nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới là việc khởi động lại Freeport LNG ở Texas, nơi hoạt động sản xuất đã bị tạm dừng vài tháng sau vụ hỏa hoạn vào tháng 6 năm 2022.

Theo báo cáo, việc cơ sở này quay trở lại hoạt động đầy đủ đã bổ sung thêm 6 triệu tấn vào tổng sản lượng. Một yếu tố khác, theo các chuyên gia nói chuyện với Reuters, là việc các nhà máy LNG khác đồng loạt gia tăng sản lượng. Ví dụ, cơ sở Calcasieu Pass của Venture Global LNG đã tăng sản lượng thêm 3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2023.

Theo IEA, nhu cầu khí đốt tự nhiên dự kiến không tăng trưởng trong năm 2023, quay trở lại mức tăng trưởng vừa phải 2% trong năm 2024. Kịch bản này dựa trên giả định mùa đông diễn ra trung bình ở Bắc bán cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ chiếm khoảng 80% trong lượng nhu cầu khí đốt gia tăng của năm 2024.

Lê Na (Theo RT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-tro-thanh-nha-xuat-khau-lng-hang-dau-the-gioi-vao-nam-2023-post279628.html