Mỹ: Trực thăng Black Hawk rơi ngoài khơi Hawaii, 5 người mất tích

Lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội Mỹ đang tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn mất tích sau khi chiếc trực thăng Army Black Hawk rơi ở ngoài khơi Hawaii vào đêm 15/8 (giờ Địa phương).

Theo CNN ngày 16/8, lực lượng bảo vệ bờ biển nhận được cuộc gọi từ nhân viên sân bay Wheeler Army khoảng 22h8 (giờ địa phương) thông báo bị mất liên lạc với một chiếc UH-60 Black Hawk. Đại tá David Jenkins cho biết các thành viên Sở Cứu hỏa Honolulu đã tìm thấy một số phần của thân máy bay và một chiếc mũ bảo hiểm trong số các mảnh vỡ vào khoảng 23h30 ngày 15/8 gần mũi Kaena ở đảo Oahu.

Trung tá Curtis Kellogg thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 cho hay các cuộc diễn tập ban đêm ở ngoài khơi diễn ra thường xuyên. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, chiếc Black Hawk mất liên lạc khi đang thực hiện cuộc diễn tập với một chiếc Black Hawk khác tại khu vực giữa mũi Kaena và sân bay Dillingham.

Một chiếc UH-60 Black Hawk vừa bị rơi (Ảnh: CNN)

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. Cũng theo lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, thời tiết lúc xảy tai nạn đó khá êm, sức gió khoảng 17,7 km/h. Theo Trung tá Kellogg, cuộc tìm kiếm bắt đầu ngay khi chiếc máy bay gặp nạn mất liên lạc với chiếc còn lại.

Theo Đại tá David Jenkins, hai chiếc trực thăng tham gia diễn tập thuộc lữ đoàn không chiến 25. Được biết, UH-60 Black Hawk của hãng Sikorsky Aircraft là trực thăng 4 chong chóng, 2 động cơ, được sản xuất cho quân đội từ những năm 1970.

Công ty mẹ của Sikorsky là hãng Lockheed Martin, cho biết hơn 3.000 chiếc Black Hawk đang được sử dụng trên toàn thế giới và 2.300 chiếc trong số này thuộc quân đội Mỹ. Trung tá Kellogg cho rằng có thể nguyên nhân gây tai nạn xuất phát từ trục trặc động cơ.

Thủy Tiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/my-truc-thang-black-hawk-roi-ngoai-khoi-hawaii-5-nguoi-mat-tich-d60861.html