Mỹ - Trung 'đại chiến' công nghệ, Huawei lĩnh thêm 'đòn đau'

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Biden đã ngừng phê duyệt giấy phép cho các công ty Mỹ xuất khẩu hầu hết các mặt hàng cho hãng Huawei như một động thái mới nhất nhằm hạn chế sự phát triển công nghệ nhanh chóng của Bắc Kinh.

 Truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ đã ngừng cấp phép xuất khẩu công nghệ cho Huawei.

Truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ đã ngừng cấp phép xuất khẩu công nghệ cho Huawei.

Theo nguồn tin của Reuters, động thái mới từ phía Mỹ đại diện cho một chính sách mới nhằm từ chối xuất khẩu các mặt hàng cho Huawei, bao gồm các mặt hàng liên quan tới mạng 5G trở xuống, Wi-Fi 6 và 7, trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính hiệu suất cao và dữ liệu đám mây.

Đây cũng được cho là dấu hiệu Mỹ bắt đầu xem lại và siết chặt chính sách với Huawei. Bởi lẽ, trước đây, giấy phép phê duyệt xuất khẩu các sản phẩm chip 4G vẫn được phê duyệt và sử dụng cho xuất khẩu chip 5G, nhưng hiện tại đã bị từ chối.

Trước khi bị cấm xuất khẩu, Huawei đã phải đối mặt với các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với các sản phẩm công nghệ 5G và nhiều mặt hàng khác, tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ vẫn cấp giấy phép cho một số công ty Mỹ bán một số hàng hóa và công nghệ nhất định cho công ty. Ví dụ, năm 2020, Qualcomm được phép bán chip điện thoại thông minh 4G cho Huawei.

Trước thông tin Mỹ ngưng cấp phép xuất khẩu công nghệ cho hãng điện thoại Trung Quốc, người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ cho biết các quan chức vẫn “liên tục đánh giá các chính sách và quy định”, nhưng không xác nhận tin tức được Bloomberg và Reuters đăng tải.

Từ năm 2019, các quan chức Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, hạn chế hầu hết các nhà cung cấp của Mỹ vận chuyển hàng hóa và công nghệ cho công ty này trừ khi họ được cấp giấy phép. Các quan chức Washington sau đó tiếp tục thắt chặt các biện pháp kiểm soát để cắt đứt khả năng mua hoặc thiết kế chip bán dẫn của Huawei với lý do lo ngại an ninh quốc gia hoặc hạn chế tiềm năng công nghệ của Trung Quốc.

Những đòn giáng liên tục từ phía Mỹ với Huawei đã khiến một công ty hàng đầu về điện thoại thông minh những năm 2018 - 2019 trở nên suy yếu và thậm chí có lúc đặt mục tiêu hàng đầu là giữ cho công ty "tồn tại" chứ không phải phát triển. Sau này, Huawei chuyển từ ngạch điện thoại thông minh sang nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm viễn thông và công nghệ mới.

Vào tháng 12/2022, Huawei cho biết tổng doanh thu của công ty là khoảng 91,53 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ so với năm 2021, thời điểm các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến doanh số của hãng giảm gần 1/3.

Linh Anh

Theo Bloomberg, CNBC

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/my-trung-dai-chien-cong-nghe-huawei-linh-them-don-dau-20180504224280260.htm