Mỹ - Trung đàm phán thương mại, TikTok sẽ là chủ đề chính

Các ứng dụng mạng xã hội vừa bị tổng thống Mỹ cấm sẽ là chủ đề chính trong đàm phán thương mại sắp tới của hai quốc gia siêu cường kinh tế.

Cuộc đàm phán sắp tới sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dự kiến diễn ra trong tuần này. Các chủ đề về thu mua nông sản và tỷ giá đồng USD - Nhân Dân Tệ sẽ tiếp tục được đem ra thảo luận.

Bên cạnh đó, theo Bloomberg, phía Trung Quốc dự định sẽ bàn thêm về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm giao dịch với hai ứng dụng của nước này là WeChat và TikTok dựa trên lý do an ninh.

 TikTok và WeChat sẽ thành một chủ đề để Mỹ - Trung Quốc thảo luận trong đàm phán thương mại. Ảnh: Bloomberg.

TikTok và WeChat sẽ thành một chủ đề để Mỹ - Trung Quốc thảo luận trong đàm phán thương mại. Ảnh: Bloomberg.

Gần 7 tháng sau khi ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một, căng thẳng giữa hai bên liên tục leo thang. Mỹ đổ lỗi cho Bắc Kinh vì không ngăn được dịch Covid-19 lây lan. Đồng thời, chính quyền Tổng thống Trump cũng lên án và trừng phạt Trung Quốc về hàng loạt vấn đề.

"Khía cạnh duy nhất chúng tôi vẫn còn hợp tác là thương mại. Thương mại đến giờ vẫn đang ổn", Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow chia sẻ vào ngày 11/8.

Cố vấn kinh tế Larry Kudlow cho biết thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang ổn. Ảnh: Reuters.

Bloomberg cho rằng Trung Quốc sẽ cố gắng giải mã những hành động bất ngờ từ phía Mỹ, trong đó có việc ông Trump nhắm tới các công ty công nghệ Trung Quốc.

Việc ông Trump khuyến khích công ty Mỹ mua lại TikTok hay ký lệnh cấm TikTok, WeChat là những ví dụ cho thấy các hành động từ phía Mỹ khó đoán thế nào.

Sắc lệnh của tổng thống Mỹ sẽ có hiệu lực từ 20/9 và được đánh giá là ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều công ty Mỹ và Trung Quốc. Thậm chí, các sắc lệnh này gây ảnh hưởng lớn hơn cả các lệnh cấm với Huawei đã ban hành trước đó.

Chính quyền Mỹ cho rằng các ứng dụng Trung Quốc đã thu thập dữ liệu của người dùng Mỹ và trở thành mối nguy hại với an ninh nếu như chính phủ Trung Quốc lấy được dữ liệu.

Trung Quốc đến nay mới chỉ thực hiện được 25% thỏa thuận về việc mua 170 tỷ hàng hóa từ Mỹ trước tháng 7. Tuy nhiên, ông Kudlow cho rằng đây không phải vấn đề lớn khi Trung Quốc vẫn "tăng mạnh" việc mua hàng hóa từ Mỹ. Để đạt được các con số đặt ra trong thỏa thuận, Trung Quốc sẽ phải mua thêm 130 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ trong nửa sau năm 2020.

Nhật Minh
Theo Bloomberg

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-trung-dam-phan-thuong-mai-tiktok-se-la-chu-de-chinh-post1118831.html