Mỹ trừng phạt 2 công ty UAE 'cung cấp vũ khí' cho chính quyền Syria

Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 thực thể, trong đó có 2 thực thể đặt trụ sở tại UAE, vì 'cung cấp vũ khí và nhiên liệu cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.'

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, nhật báo The National của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 7/9 đưa tin, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 thực thể, trong đó có 2 thực thể đặt trụ sở tại UAE, vì "cung cấp vũ khí và nhiên liệu cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad."

Theo báo trên, 2 công ty có trụ sở tại UAE bị trừng phạt là International Pipeline Construction (IPC) và Sonex Investments Ltd. Báo trên dẫn thông báo của Chính phủ Mỹ cho rằng công ty Sonex Investments đã "hoạt động như một bên mua, bên vận chuyển hay bên thuê tàu chở dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến Baniyas, Syria."

Baniyas là một thành phố cảng ở Địa Trung Hải thuộc vùng Tartous, Tây Bắc Syria.

Trong khi đó, IPC sẽ bị trừng phạt do tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh khoản bắt nguồn từ Syria.

Ngoài ra, IPC đang thuộc quyền sở hữu hoặc bị kiểm soát bởi tập đoàn Hesco Engineering của George Haswani, người mà Mỹ cho là "một trong những nhà trung gian của chính quyền Syria về các giao dịch giữa Damascus và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-trung-phat-2-cong-ty-uae-cung-cap-vu-khi-cho-chinh-quyen-syria/523410.vnp