Mỹ trừng phạt 2 người con của lãnh đạo quân đội Myanmar

Mỹ ngày 10/3 đã áp lệnh trừng phạt đối với 2 người con của lãnh đạo quân đội Myanmar Min Aung Hlaing cùng 6 công ty mà những người này kiểm soát.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã liệt Aung Pyae Sone và Khin Thiri Thet Mon, hai người con của Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing, vào danh sách đen.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: EPA

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Antony Blinken cảnh báo Mỹ sẽ có thêm các hành động trừng phạt khác, đồng thời chỉ trích vụ bắt giữ hơn 1.700 người cùng các cuộc tấn công của lực lượng an ninh Myanmar nhằm vào những người biểu tình không có vũ trang.

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các hành động khác đối với những người kích động bạo lực và đàn áp ý chí của người dân”, ông Blinken nói trong một tuyên bố.

Việc trừng phạt 2 người con của Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing là đòn trừng phạt mới nhất mà Mỹ thực hiện đối với quân đội Myanmar sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021. Lệnh trừng phạt mới này sẽ đóng băng các tài sản ở Mỹ của những người bị đưa vào danh sách đen, đồng thời cấm người Mỹ giao dịch với họ.

Trong số 6 công ty Myanmar bị Mỹ đưa vào danh sách đen có A&M Mahar, công ty do Aung Pyae Sone, con trai ông Min Aung Hlaing điều hành.

Theo Nhóm Công bằng cho Myanmar, A&M đã giúp các công ty dược phẩm nước ngoài tiếp cận thị trường Myanmar bằng cách xin giấy phép từ Cơ quan Dược phẩm và thực phẩm Myanmar.

Tới nay, Mỹ vẫn chưa trừng phạt các công ty quân đội như Myanmar Economic Corporation (MEC) và Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), những công ty được quân đội sử dụng để kiểm soát phần lớn nền kinh tế Myanmar./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-trung-phat-2-nguoi-con-cua-lanh-dao-quan-doi-myanmar-842355.vov