Mỹ trừng phạt, Nga kiếm 2 tỷ USD tiền bán máy bay

Lệnh trừng phạt dường như không hề có ảnh hưởng đến việc xuất khẩu vũ khí của Nga, tất cả các hợp đồng đều được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

Ông Alexandr Mikheev, Tổng Giám đốc công ty Rosoboronexport nói với phóng viên hôm 18/7 rằng, không một hợp đồng xuất khẩu vũ khí nào của công ty bị gián đoạn do lệnh trừng phạt của phương Tây, tất cả thỏa thuận được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

Vị quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Nga thừa nhận rằng, các biện pháp trừng phạt là một điều khó chịu và tất nhiên là không thể nói rằng chúng không gây ra ảnh hưởng nhưng điều đó không thể ngăn cản và làm khó cho các doanh nghiệp Nga.

Theo ông, các biện pháp trừng phạt không ảnh hưởng đến nước nhận hàng, nhưng có một số áp lực nhất định ảnh hưởng đến kế hoạch thanh toán, đối với các ngân hàng có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, tất cả các hợp đồng của Rosoboronexport được thực hiện đúng thời gian thỏa thuận và không có vi phạm từ phía Rosoboronexport và các xí nghiệp thành viên, không một hợp đồng nào bị gián đoạn" - ông Mikheev phát biểu tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2017.

Triển lãm MAKS-2017 sẽ được tổ chức từ ngày 18-23 tháng 7 tại Zhukovsky ngoại ô Moscow. Tại đây, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã mang tới triển lãm rất nhiều mô hình vũ khí-trang bị và hứa hẹn sẽ ký kết được nhiều hợp đồng xuất khẩu có giá trị lớn.

Một minh chứng cụ thể là chỉ trong nửa đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu máy bay của Nga đã lên đến khoảng 2 tỷ USD, dịch vụ báo chí của Rosoboronexport nói với các phóng viên hôm 17/7, trước ngày khai mạc Triển lãm Hàng không quốc tế MAKS-2017.

Máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 PAK FA Sukhoi T-50 của Nga

Máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 PAK FA Sukhoi T-50 của Nga

Dự kiến, sau cuộc triển lãm này, các doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí Nga sẽ có thể tăng danh mục đầu tư các đơn hàng xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự cho lực lượng không quân - Phó Tổng giám đốc Rosoboronexport Sergei Ladigin, người đứng đầu phái đoàn của công ty tại MAKS cho biết.

Tháng trước, Giám đốc điều hành của công ty là ông Alexander Mikheev đã tiết lộ rằng, thị phần máy bay trong xuất khẩu vũ khí của Nga 5 năm qua là không ít hơn 40%. Năm ngoái, hơn một nghìn hợp đồng lớn nhất của công ty được ký kết trong ngành hàng không, bao gồm cả chế tạo máy bay mới và sản xuất các thiết bị, linh kiện.

Ông Alexander Mikheev cũng tiết lộ rằng, trong 17 năm qua, Nga đã thu về 65 tỷ USD từ xuất khẩu máy bay và trực thăng. Kể từ năm 2000 đến nay, Rosoboronexport đã bán ra nước ngoài 1300 máy bay quân sự và máy bay trực thăng và phụ tùng của chúng, cho hàng chục đối tác nước ngoài.

Hiện nay, Nga đang đàm phán với đối tác Indonesia các điều khoản của hợp đồng cung cấp 12-18 chiếc máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ Su-35. Mới đây, loại máy bay hiện đại nhất của Nga cũng đã bắt đầu được bàn giao cho Trung Quốc.

Trong số những khách hàng tiềm năng khác còn có Venezuela và Việt Nam, mặc dù Venezuela hiện nay không phải là khách hàng có khả năng thanh toán các hợp đồng lớn, còn Việt Nam vẫn đang cân nhắc và chưa quyết định là sẽ đặt mua tiếp Su-30MK2 hay mua Su-35.

Đại diện Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC) cũng thông báo về việc nước này sẽ bàn giao một lô hàng bổ sung máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho Myanmar.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-trung-phat-nga-kiem-2-ty-usd-tien-ban-may-bay-3339411/