Mỹ trừng phạt loạt cá nhân, công ty Nga

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với các cá nhân, công ty Nga liên quan cáo buộc buôn bán vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng.

Ngày 16-5, Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới lên hai cá nhân và ba công ty Nga mà theo phía Washington những thực thể này tạo điều kiện cho việc chuyển giao vũ khí giữa Nga và Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo để sử dụng tại chiến trường Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Đây là đợt trừng phạt mới nhất do Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt "nhằm phá vỡ và vạch trần hoạt động chuyển giao vũ khí giữa hai nước trên".

 Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới đối với hai cá nhân và ba công ty Nga với cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc chuyển giao vũ khí giữa Nga và Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới đối với hai cá nhân và ba công ty Nga với cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc chuyển giao vũ khí giữa Nga và Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Các cá nhân bị trừng phạt là ông Rafael Anatolyevich Gazaryan và ông Aleksey Budnev, cùng các công ty là Trans Kapital, Rafort (thuộc sở hữu của ông Gazaryan) và Tekhnologiya, OOO (thuộc sở hữu của ông Budnev).

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, các cá nhân và công ty nằm trong danh sách trừng phạt lần này đã cố gắng trốn tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách sử dụng những công ty bình phong để vận chuyển thiết bị quân sự nhằm hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

“Hành động hôm nay phản ánh cam kết của chúng tôi nhằm phá vỡ sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên với Nga” - ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề khủng bố và tình báo tài chính, cho biết.

Ông Nelson nói thêm rằng Mỹ "sẽ tiếp tục hành động để buộc những người đang tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vũ khí và các trang thiết bị khác nhằm hỗ trợ cuộc chiến của Nga phải chịu trách nhiệm”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Matthew Miller cho rằng “Nga đã sử dụng hơn 40 tên lửa đạn đạo, cũng như các loại đạn dược do Triều Tiên sản xuất để chống lại Ukraine. Việc nhập khẩu này hoàn toàn đi ngược với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên”.

Cũng theo ông Miller, mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên đặt ra “mối đe dọa trên diện rộng đối với an ninh toàn cầu và cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế”.

Vì thế, ông Miller cho biết rằng Mỹ “sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước thích hợp để chống lại mối quan hệ đối tác đang gây bất ổn giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế tham gia cùng”.

Phía Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này. Tuy nhiên Moscow nhiều lần bác cáo buộc của các nước phương Tây rằng nước này mua vũ khí của Triều Tiên.

TUẤN KIỆT

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-trung-phat-nhieu-thuc-the-nga-lien-quan-cao-buoc-buon-ban-vu-khi-voi-trieu-tien-post791002.html