Mỹ-Trung Quốc bắt đầu các phiên đàm phán thương mại mới

Nhà Trắng cho biết một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc chiến tranh thương mại sẽ được tổ chức ở thủ đô Washington DC, Mỹ, từ ngày 19/2.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại vòng đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 14/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại vòng đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 14/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin hôm 18/2, Nhà Trắng cho biết một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc chiến tranh thương mại sẽ được tổ chức ở thủ đô Washington DC, Mỹ, từ ngày 19/2.

Các cuộc đối thoại này tiếp nối vòng đàm phán kết thúc hồi tuần trước tại Bắc Kinh mà không đạt được thỏa thuận, nhưng được cho là đã tạo tiến triển cho những vấn đề gây tranh cãi giữa hai đối tác thương mại này.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết các cuộc đối thoại nhằm "đạt được sự thay đổi cơ cấu cần thiết tại Trung Quốc mà có tác động tới thương mại giữa Washington với Bắc Kinh.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục thảo luận về cam kết của Trung Quốc trong việc mua một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ của Mỹ"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mytrung-quoc-bat-dau-cac-phien-dam-phan-thuong-mai-moi/553441.vnp