Mỹ - Trung sẽ nối lại đàm phán thương mại trong tháng 10

Bắc Kinh cho biết, Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại các cuộc đàm phán tại Washington vào đầu tháng 10, sau khi các mức thuế trừng phạt mới làm dấy lên lo ngại về sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán.

Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại các cuộc đàm phán tại Washington vào đầu tháng 10. Ảnh: AFP

Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại các cuộc đàm phán tại Washington vào đầu tháng 10. Ảnh: AFP

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã vướng vào cuộc chiến thương mại trong một năm qua, căng thẳng đã leo thang hơn nữa vào ngày 1/9 khi cả hai bên áp các khoản thuế mới.

Các cuộc đàm phán được cho là đã được nối lại trong tháng này nhưng Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Liu He, chuyên gia về thương mại của Bắc Kinh, đã đồng ý các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tháng 10 trong một cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hôm 5/9.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, các quan chức đã đồng ý "làm việc cùng nhau và có những hành động thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán". Bộ nói thêm, hai bên sẽ "duy trì liên lạc chặt chẽ" trước cuộc hội đàm.

Các quan chức hàng đầu của hai nước đã gặp nhau gần đây nhất tại Thượng Hải vào tháng 7 cho một vòng đàm phán thương mại, được mô tả là "mang tính xây dựng". Nhưng đàm phán đã kết thúc mà không có thông báo nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau đó, ông sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá hơn 500 nghìn tỷ USD trong một biện pháp trừng phạt mới, khiến Bắc Kinh phải đáp trả bằng thuế quan mới đối với hàng hóa trị giá 75 tỷ USD của Mỹ.

Cuộc xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài suốt những tháng qua và bị đẩy tới cao trào mới khi mức thuế nhập khẩu 15% của Mỹ áp lên 112 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9, trong khi Bắc Kinh cũng bắt đầu áp thuế mới với dầu thô, đậu nành và dược phẩm của Washington trong đợt áp thuế từ 5-10% lên 75 tỉ USD, chia thành 2 đợt, thực thi từ ngày 1/9 và 15/12.

Tuần này, Trung Quốc cho biết họ đã gửi đơn kiện Mỹ với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một ngày sau khi thuế quan mới có hiệu lực. Trong đơn khiếu nại lên WTO, Bắc Kinh cáo buộc mức thuế mới của Mỹ là "vi phạm nghiêm trọng sự đồng thuận đạt được của các nhà lãnh đạo hai nước ở Osaka".

Vòng đàm phán mới trong tháng 10 được coi là một dấu hiệu của sự lạc quan trong cuộc chiến thương mại đã đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu và làm lung lay quan hệ ngoại giao giữa hai cường quốc.

AFP

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-trung-se-noi-lai-dam-phan-thuong-mai-trong-thang-10-86857.html