Mỹ truy tố 7 tình báo Nga ăn cắp dữ liệu

Mỹ đã cáo buộc 7 cá nhân Nga liên quan tới các vụ đánh cắp dữ liệu tại nhiều tổ chức, trong đó có công ty hạt nhân Westinghouse.

Chính quyền Mỹ hôm 5/10 tuyên bố truy tố 7 nhân viên tình báo Nga liên quan đến việc xâm nhập các máy tính và ăn cắp dữ liệu từ công ty năng lượng hạt nhân Westinghouse Electric cũng như các cơ quan chống Doping, liên đoàn thể thao và một cơ quan quốc tế chuyên điều tra sử dụng vũ khí hóa học.

 7 cá nhân bị Mỹ truy tố. Ảnh: Reuters

7 cá nhân bị Mỹ truy tố. Ảnh: Reuters

Các cáo buộc này được đưa ra sau khi giới chức Hà Lan cho biết, họ vừa triệt phá nỗ lực của các tình báo Nga nhằm xâm nhập Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học tại Hague.

Tổ chức này có vai trò điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria và việc một cựu quân nhân tình báo Nga đầu độc tại Anh.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định, một trong số nhân viên tình báo Nga nói trên đã nghiên cứu về Westinghouse cũng như các nhân viên tại đây, đồng thời đánh cắp thông tin đăng nhập của các nhân viên công ty này làm việc tại Mỹ, bao gồm những cá nhân công tác tại đơn vị nghiên cứu phản ứng hạt nhân cấp cao.

Công ty Westinghouse có trụ sở tại Pittsburgh (Mỹ), chuyên về cung cấp nhiên liệu, dịch vụ và thiết kế nhà máy năng lượng hạt nhân cho nhiều quốc gia, bao gồm cả Ukraine.

“Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng cho thấy những chiến dịch lừa đảo nhằm vào các nhân viên để thâm nhập hệ thống của Westinghouse thành công”, công ty này tuyên bố, đồng thời khẳng định phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ trong vụ việc.

Cẩm Anh (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-truy-to-7-tinh-bao-nga-an-cap-du-lieu-326802.html