Mỹ truy tố một công dân Brazil về tội buôn bán người

Công dân Brazil Chelbe Moraes bị truy tố 4 tội danh cùng với anh trai và cháu trai của đối tượng là Jesse James Moraes và Hugo Giovanni Moraes về tội tổ chức đưa người trái phép vào nước này.

Người di cư xếp hàng chờ lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Ciudad Acuna, bang Coahuila, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người di cư xếp hàng chờ lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Ciudad Acuna, bang Coahuila, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/10, Văn phòng Công tố bang Massachusetts (Mỹ) đã truy tố Chelbe Moraes, một công dân Brazil, về tội tổ chức đưa người trái phép vào nước này.

Moraes bị truy tố 4 tội danh cùng với anh trai và cháu trai của đối tượng là Jesse James Moraes và Hugo Giovanni Moraes.

Ba đối tượng này bị cáo buộc đưa người trái phép từ Brazil vào Mỹ với mức phí khoảng 18.000-22.000 USD mỗi người.

Anh trai và cháu trai của Moraes còn bị cáo buộc thuê người di cư làm việc tại các nhà hàng của những đối tượng này ở Woburn, và giữ lại lương của họ để trừ nợ chi phí.

Ngoài ra, nhà chức trách còn cáo buộc hai đối tượng cung cấp hoặc đề nghị cấp giấy tờ giả mạo cho những cá nhân có nhu cầu xin tị nạn hoặc có giấy phép lao động tại Mỹ.

Năm 2021, Chelbe Moraes bị bắt giữ ở Paraguay với cáo buộc đưa con gái trái phép sang quốc gia Nam Mỹ này, sau khi không giành được quyền nuôi con.

Sau đó, cảnh sát liên bang Brazil nghi ngờ Moraes là một trong những đối tượng buôn người khiến số người di cư Brazil bị bắt giữ ở khu vực biên giới miền Nam nước Mỹ cao kỷ lục.

Cảnh sát Brazil cáo buộc Moraes tổ chức đưa người Brazil vượt biên trái phép vào Mỹ, với giá khoảng 20.000 USD mỗi người. Hiện đối tượng Moraes cũng đang chờ bị tòa xét xử tại Brazil.

Moraes đã phủ nhận cáo buộc buôn người, đồng thời cho biết công ty của đối tượng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho những người Brazil muốn xin tị nạn ở Mỹ.

Công ty này trợ giúp pháp lý và thủ tục xin nhập cư Mỹ cho những người đủ điều kiện với mức phí 100.000 real/người (khoảng 19.300 USD)./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-truy-to-mot-cong-dan-brazil-ve-toi-buon-ban-nguoi/821977.vnp