Mỹ từng dọa rút quân nếu Ả Rập Xê-út không giảm sản lượng dầu

Trong cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammad bin Salman hôm 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng, Washington sẽ buộc phải rút quân khỏi Ả Rập Xê-út nếu OPEC+ không giảm sản lượng khai thác dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Thái tử Mohammad bin Salman rất bất ngờ trước tuyên bố của Tổng thống Trump. Ông đã yêu cầu các trợ lý của mình rời khỏi phòng làm việc để thảo luận về chủ đề này với nhà lãnh đạo Mỹ một cách riêng tư.

Cụ thể, chính quyền Riyadh đã nhận được tối hậu thư, nếu vương quốc này không cắt giảm sản lượng dầu, chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không thể ngăn Quốc hội Mỹ đưa ra các hạn chế chống lại Riyadh, bao gồm việc rút quân.

Hồi cuối tháng 3, hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Kevin Kramer (bang Bắc Dakota) và Dan Sullivan (bang Alaska) đã đệ trình một dự luật lên Quốc hội Mỹ đề nghị đình chỉ hậu thuẫn quân sự dành cho Ả Rập Xê-út và rút quân đội Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông do các động thái của Riyadh trên thị trường dầu mỏ.

Phát biểu trước báo giới hôm 29/4 về vấn đề này, ông Trump cho rằng, không nên gọi thông báo đó là tối hậu thư, bởi Thái tử Mohammad bin Salman hiểu rõ, Mỹ đang gặp vấn đề vì giá dầu thấp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette mới đây tuyên bố, Washington có quyền sử dụng bất kỳ phương tiện nào để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, bao gồm cả việc hậu thuẫn quân sự.

Được biết, OPEC+ vào ngày 12/4 đã thông qua thỏa thuận cắt giảm sản lượng lịch sử ở mức 9,7 triệu thùng/ngày, nhằm ổn định giá dầu.

Trong tháng 5 và tháng 6, Nga và Ả Rập Saudi mỗi nước sẽ giảm sản lượng 2,5 triệu thùng/ngày. Sau đó từ tháng 7 đến tháng 12, các thành viên OPEC+ sẽ giảm tổng cộng 7,7 triệu thùng mỗi ngày, và từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2022 giảm 5,8 triệu thùng mỗi ngày.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/my-tung-doa-rut-quan-neu-a-rap-xe-ut-khong-giam-san-luong-dau-570390.html