Mỹ từng hé lộ ý định kết nạp Belarus, Ukraine vào NATO, lý do là gì?

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey hé lộ thông tin về ý định của Mỹ trong một đoạn phim tài liệu phát sóng ngày 8/8.

Ngoại trưởng Makey cho biết, Mỹ đã tìm cách kết nạp nước này và Ukraine vào NATO. (Nguồn: TASS)

Ngoại trưởng Makey cho biết, Mỹ đã tìm cách kết nạp nước này và Ukraine vào NATO. (Nguồn: TASS)

Trong thước phim tài liệu "Belarus chống lại các cuộc cách mạng màu", Ngoại trưởng Makey cho biết, Mỹ đã tìm cách kết nạp nước này và Ukraine vào Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông nói: "Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã thăm Belarus và nói rằng, Ukraine và Belarus cần được kết nạp thành thành viên NATO để tránh là 'vùng xám' giữa Nga và liên minh quân sự này".

Hồi tháng 8/2019, ông Bolton, khi đó còn là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời chính quyền của ông Donald Trump, đã thăm Minsk và hội đàm với Ngoại trưởng Makey cùng Tổng thống Alexander Lukashenko.

Phía Mỹ cho biết, họ mong đợi các cuộc bầu cử tổng thống minh bạch và công bằng ở Belarus và sau cuộc bầu cử ngày 9/8/2020 thì Mỹ lại không công nhận những sự kiện này mang tính dân chủ.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tung-he-lo-y-dinh-ket-nap-belarus-ukraine-vao-nato-ly-do-la-gi-154365.html