Mỹ tưởng niệm 8 năm sự kiện 11-9

(ANTĐ) - Ngày hôm qua 11-9, trên khắp nước Mỹ đã diễn ra hàng loạt hoạt động tưởng niệm 8 năm ngày bị tấn công khủng bố.

Quốc hội Mỹ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong loạt khủng bố 11-9-2001 Tổng thống Barack Obama đã bay tới Arlington, Virginia chủ trì lễ tưởng niệm tại đây, sau đó tới đặt vòng hoa và gặp mặt gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay đâm vào Lầu Năm góc. Tại di tích tòa tháp đôi ở New York, các hoạt động tưởng niệm đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Danh sách nạn nhân được các tình nguyện viên đọc lên nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng xã hội. Được biết, dự án khu liên hợp Trung tâm thương mại thế giới bao gồm 5 tòa nhà chọc trời, bảo tàng và khu tưởng niệm, trạm giao thông, khu liên hợp bán lẻ và trung tâm biểu diễn nghệ thuật đang được xúc tiến xây dựng tại chính khu đất này. Sự kiện 11-9 được coi là loạt tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ khi một nhóm không tặc cướp gần như cùng lúc 4 máy bay Boeing. Hai chiếc trong đó lao thẳng vào tòa tháp đôi tại Manhattan, một chiếc đâm vào Lầu Năm góc ở Arlington còn một chiếc rơi xuống Pennsylvania. Tổng cộng 2.974 người thiệt mạng.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=57209&channelid=7