Mỹ tuyên bố không hợp tác với các quốc gia dùng thiết bị Huawei

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 21.2 tuyên bố vì lý do an ninh, nước này không hợp tác hay chia sẻ thông tin cho các quốc gia sử dụng thiết bị do tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei cung cấp.

Mỹ gia tăng sức ép lên Huawei với tuyên bố không hợp tác với quốc gia dùng thiết bị của tập đoàn viễn thông này - Ảnh: Reuters

Mỹ gia tăng sức ép lên Huawei với tuyên bố không hợp tác với quốc gia dùng thiết bị của tập đoàn viễn thông này - Ảnh: Reuters

“Nếu một nước chấp nhận đưa (sản phẩm Huawei) vào hệ thống thông tin trọng yếu của họ thì chúng tôi chẳng thể chia sẻ thông tin cũng như cùng làm việc với họ được nữa. Chúng tôi quyết không đặt hệ thống thông tin Mỹ vào tình trạng nguy hiểm”, Ngoại trưởng Pompeo phát biểu trên Fox News.

Ông còn cho biết Washington sẽ cố gắng thuyết phục một vài quốc gia châu Âu không hưởng ứng lời kêu gọi tẩy chay tập đoàn Trung Quốc: “Họ sẽ có quyết định đúng đắn khi hiểu rõ về rủi ro mà công nghệ Huawei đem lại”.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Pompeo được xem là thông điệp gửi đến đồng minh Anh. Dù cùng nằm trong liên minh tình báo Five Eyes, nhưng trong khi Mỹ, Úc và New Zealand ngăn chặn Huawei tham gia mạng lưới 5G nước mình thì Luân Đôn lại đánh giá thấp cảnh báo an ninh từ phía Washington

Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) mới đây khẳng định đảo quốc sương mù đủ khả năng kiểm soát rủi ro bảo mật khi sử dụng thiết bị viễn thông Huawei.

Trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 21.2, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết sẽ tiếp tục thuyết phục các quốc gia chưa hưởng ứng lời kêu gọi tẩy chay Huawei - Ảnh: AP

Cũng trong ngày 21.2, Chủ tịch Huawei Lương Hoa lên tiếng khẳng định tập đoàn chưa hề nhận được yêu cầu tạo “cửa sau” trong mạng lưới viễn thông do họ chịu trách nhiệm xây dựng tại nước ngoài, và nếu có nhận được thì sẽ từ chối.

“Chúng tôi không làm vậy vì chuyện này phi pháp”, Chủ tịch Lương phát biểu tại Canada, đồng thời nhấn mạnh Huawei là doanh nghiệp độc lập.

Phương Tây lo ngại luật an ninh mạng mới của Trung Quốc (có hiệu lực từ năm 2017) buộc nhiều đơn vị viễn thông phải trao cho đội ngũ bảo mật Bắc Kinh quyền truy cập bất cứ dữ liệu kết nối mạng/thiết bị nào. Huawei nhiều lần phủ nhận những thông tin như vậy.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-tuyen-bo-khong-hop-tac-voi-cac-quoc-gia-dung-thiet-bi-huawei-107550.html